Nga lo ngại Mỹ và NATO gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới

ANTĐ - Ngày 15-8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại về việc Mỹ và NATO tăng cường hoạt động quân sự gần biên giới Nga. 
Nga lo ngại Mỹ và NATO gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu

Trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, ông Chuck Hagel, Bộ trưởng Shoigu đã kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập hành lang an toàn nhằm đảm bảo việc cung cấp viên trợ tới Ukraine không gặp bất kỳ trở ngại nào, đồng thời sơ tán người dân khỏi khu vực chiến đấu tại miền Đông, Ukraine.

Ông Shoigu cũng đưa ra đánh giá chi tiết về các hành động của quân đội Ukraine tại miền Đông. Ông cho rằng, các hoạt động không kích, sử dụng vũ khí hạng nặng bao gồm cả tên lửa, pháo chống lại dân thường là “không thể chấp nhận được” và phải lên án. Cuộc chiến của quân đội Ukraine đã khiến cho hàng nghìn dân thường vô tội thiệt mạng, cơ sở vật chất bị hư hỏng nghiêm trọng.

Trong cuộc điện đàm, vị bộ trưởng cũng thông báo với ông Hagel về những vấn đề gặp phải của đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga trên đường tới Donesk và Lugansk và lên tiếng quan ngại về các hoạt động quân sự gần đây của NATO và Mỹ gần biên giới Nga. 

Chính phủ Nga cũng bác bỏ cáo buộc trước đó của NATO về sự xâm nhập của Nga tại Ukraine, kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) không gửi vũ khí cho Ukraine.