Nga lần đầu diễn tập thả dù xe thiết giáp tại Crimea

ANTD.VN - Lần đầu tiên một đơn vị thiết giáp được trang bị xe tăng T-72B3 thuộc biên chế lực lượng Đổ bộ đường không Nga tham gia tập trận tại Crimea.

Nguồn tin từ lực lượng phòng thủ của địa phương cho biết hoạt động diễn tập tại Crimea lần đầu có sự góp mặt của một đơn vị thiết giáp thuộc lực lượng Đổ bộ đường không Nga. Nguồn tin này nhấn mạnh đây là một đội xe tăng vận hành bởi quân nhân hợp đồng.

Lực lượng đổ bộ đường không Nga có khả năng thả dù thiết giáp từ máy bay ở độ cao hàng ngàn mét. 

Quân đội Nga là lực lượng duy nhất trên thế giới tiến hành thành thục khả năng thả dù thiết giáp cùng binh sĩ ở trong.

Theo thông tin từ văn phòng báo chí Quân khu miền Nam liên bang Nga ngày 27/3, cuộc tập trận chung tại Crimea được thực hiện bởi lực lượng Đổ bộ đường không, hạm đội Biển Đen, lực lượng không vận cùng lực lượng Phòng không và Không quân của quân khu. Đã có hơn 1500 lính nhảy dù tham gia cuộc diễn tập.

Từ tháng 7 năm 2017, Tư lệnh lực lượng Đổ bộ đường không Andrei Serdyukov cho biết lực lượng này sẽ bổ sung ba tiểu đoàn xe tăng trước năm 2019. Trước đó có thông tin họ dự định thành lập tiểu đoàn xe tăng ở từng sư đoàn và lữ đoàn không kích.