Nga kí thoả thuận hạt nhân trị giá 12,65 tỉ USD với Bangladesh

ANTĐ - Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Bangladesh vừa kí thỏa thuận với Nga trị giá 12,65 tỉ USD nhằm xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân với công suất 1.200 MW.

Người phát ngôn Bộ Khoa học và Công nghệ Bangladesh, Kamrul Islam Bhyian cho biết, các công việc sẽ bắt đầu được thực hiện vào đầu năm 2016 tại Iswardi, cách Dhaka khoảng 160 km.

“Nga sẽ cho vay 90% chi phí của dự án với lãi xuất tín dụng Libor, cộng 1,75%. Bangladesh sẽ trả hết số vốn vay trong vòng 28 năm với thời gian gia hạn là 10 năm”, ông Bhyyian nói với Reuters.

Nga sẽ cho Bangladesh vay 90% chi phí của dự án

Bộ trưởng Tài chính Bangladesh Abul Maal Abdul Muhith cho biết, đây sẽ là dự án năng lượng lớn nhất nước này. Nhà máy đầu tiên có kế hoạch đi vào hoạt động vào năm 2022, trong khi, nhà máy thứ 2 là vào năm 2023.

Giới chức Bangladesh cho biết, nhà máy sẽ sử dụng một lò phản ứng thế hệ mới có thời gian sử dụng 60 năm và có thể nâng cấp để kéo dài ra thêm 20 năm. Các hệ thống an toàn bị động của lò có thể làm việc suốt 72 giờ trong bất kỳ tình huống khẩn cấp hoặc khủng hoảng nào.

Cơ quan Hợp tác Năng lượng Nguyên tử Nga (Rosatom) sẽ chịu trách nhiệm điều hành nhà máy điện trong năm hoạt động đầu tiên trước khi bàn giao cho chính quyền Bangladesh và chịu cho phí nhiên liệu trong thời gian này.