Nga khởi tố quan chức gây thiệt hại trong trận lụt

ANTĐ - Ủy ban Điều tra liên bang Nga ngày 19-9 đã khởi tố các quan chức về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong trận lụt kỷ lục tại vùng Viễn Đông hồi tháng trước. 

Vụ thứ nhất liên quan đến việc thiếu trách nhiệm gây vỡ đập tại hồ chứa nước ở khu vực Amur khiến nước tràn vào thành phố làm ngập 69 khu dân cư với tổng thiệt hại khoảng 27 triệu ruble (853.000USD). Vụ thứ hai xảy ra tại khu tự trị Do thái lân cận gây thiệt hại cho ngân sách liên bang hơn 1,5 triệu ruble (47.200USD). Tuy nhiên, cả hai cáo trạng đều không nói rõ tên của quan chức bị khởi tố. 

Theo các nhà khí tượng Nga, đây là trận lụt tồi tệ nhất tại Viễn Đông trong 120 năm qua.