Nga kêu gọi Kiev chấm dứt hành động quân sự ở miền đông Ukraine

ANTĐ - Ngày 3-11, Nga đã kêu gọi chính quyền Ukraine chấm dứt các hoạt động quân sự ở miền đông nước này, nơi lực lượng ly khai đòi độc lập đã tổ chức các cuộc bầu cử bầu tổng thống và cơ quan lập pháp của mình. 

“Hiện nay, điều quan trọng là phải có các biện pháp tích cực để đảm bảo tiến hành một cuộc đối thoại bền vững giữa Kiev và đại diện khu vực Donbass”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin nói với các phóng viên, đề cập đến các cuộc bầu cử hôm 2-11 tại các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk.

Ông khẳng định Nga sẽ tôn trọng sự lựa chọn của người dân địa phương, đồng thời cho biết Moscow sẽ “giúp đỡ bằng mọi cách có thể” để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Xe bọc thép của chính quyền Kiev tại miền đông Ukraine

Thứ trưởng Karasin cho rằng các đại diện được bầu của các khu vực này “có đủ thẩm quyền để phát triển một cuộc đối thoại đáng tin cậy và toàn diện với chính quyền Kiev”.

“Đối với chúng tôi, việc này có thể mang lại kết quả chỉ với điều kiện một cuộc đối thoại được dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau và việc Kiev từ bỏ các hoạt động quân sự”, ông nói và cho biết thêm rằng cả hai bên cần tôn trọng cam kết đối với thỏa thuận ngừng bắn Minsk được ký kết hồi đầu tháng 9.

Sau khi kiểm phiếu xong, ngày 3-11, các ủy ban bầu cử địa phương tự xưng đã công bố rằng đương kim thủ tướng Donetsk Alexander Zakharchenko và nhà lãnh đạo Lugansk Igor Plotnitsky đã được bầu làm "tổng thống" của hai nước cộng hòa Donetsk và Lugansk.

Trước đó, Nga cho rằng họ sẽ công nhận kết quả của các cuộc bầu cử này, trong khi Mỹ, Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc đã lên án và tuyên bố không công nhận các cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine.