Nga kêu gọi Israel chấm dứt bạo lực vũ trang

ANTĐ - Ngày 10-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấm dứt bạo lực vũ trang ở khu vực phía Nam và Dải Gaza càng sớm càng tốt.

Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Nga nhấn mạnh việc cần thiết phải kết thúc nhanh chóng cuộc đối đầu vũ trang gây nhiều thương vong cho người dân. Đây là cách "phá vỡ vòng luẩn quẩn bạo lực và ngăn chặn gây ra những cảnh thương tâm cho người dân”.

Cùng ngày, Bộ ngoại giao Nga đã gửi thông báo những người dân Nga tại Israel và lãnh thổ Palestine cần thận trọng.

Cảnh tượng sau cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Netanyahu đã tuyên bố vào thời điểm hiện tại, không có cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi ngoại trưởng Mỹ John Kerry làm việc cùng nhau để đảm bảo một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Hôm 8-7, Israel bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự mang tên “Protective  Edge” nhằm chấm dứt các hành động khủng bố nhằm vào người dân Israel. Ông Netanyahu cho biết ông sẽ chỉ đạo quân đội mở rộng chiến dịch tấn công Hamas cho tới khi phiến quân này ngừng nã các quả tên lửa vào lãnh thổ Israel.  Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya’alon nói rằng các hoạt động quân sự sẽ không kết kết thúc sớm.

Tính đến chiều ngày 10-7, không quân Israel đã tấn công vào khoảng 800 mục tiêu tại Dải Gaza. Hơn 80 người Palestine thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong các cuộc tấn công.