Nga: IS sử dụng nhà thờ Hồi giáo làm nơi trú ẩn tại Syria

ANTĐ -Ngày 6-10, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, các phần tử của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang trốn trong các nhà thờ Hồi giáo và lợi dụng người dân xung quanh đó làm con tin vì chúng biết rằng, Nga không bao giờ nhắm đánh vào các khu vực dân sự.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nói với các phóng viên rằng, IS đang lẩn trốn trong các nhà thờ Hồi giáo vì biết chắc chắn, trong bất kì hoàn cảnh nào thì Nga cũng sẽ không thực hiện các cuộc tấn công vào khu vực dân sự.

Cùng ngày 6-10, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đưa ra lời cảnh báo rằng, nhóm khủng bố có thể đang chuẩn bị các hành động khiêu khích như ném bom nhà thờ Hồi giáo, nhằm mục đích buộc tội lực lượng không quân Nga gây chiến tranh.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov

Ông Anatoly Antonov nhấn mạnh rằng, Nga đưa ra khẳng định trên sau khi đã xem xét rất kĩ lưỡng các dữ liệu từ vệ tinh không gian và những thông tin thu thập từ quân đội Syria. Đồng thời, ông tuyên bố, Nga chỉ thực hiện các cuộc không kích khi đã chắc chắn 100% về mục tiêu nhắm đánh của mình.

Ngày 30-9, Moscow đã phát động chiến dịch quân sự chống lại IS và các nhóm khủng bố khác theo yêu cầu của chính phủ Syria, nhắm mục tiêu vào trung tâm chỉ huy của IS, kho chứa đạn dược và các khu vực sản xuất thuốc nổ.

Giáo sư Daoud Khairallah thuộc Đại học Georgetown nói với hãng tin RT rằng, nếu Mỹ và các nước phương Tây nói chung đều “nghiêm túc” về việc chiến đấu với IS thì họ cần phải đoàn kết với cộng đồng thế giới để chống lại mối đe dọa này.