Nga hối thúc mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng đại diện của châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) nên được mở rộng để cơ quan này có thể đáp ứng các nhu cầu địa chính trị hiện đại.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

“Chủ nghĩa đa phương thực sự… đòi hỏi Liên hợp quốc phải thích ứng với các xu hướng khách quan của cấu trúc đa cực đang hình thành trong quan hệ quốc tế”, ông Lavrov nói trong bài phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ ngày 24-4.

Điều này có nghĩa là quá trình cải cách UNSC phải được “đẩy nhanh thông qua việc mở rộng đại diện của các quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh trong đó”, ông giải thích.

“Việc phương Tây chiếm quá nhiều đại diện hiện nay trong cơ quan quan trọng này của Liên hợp quốc làm suy yếu nguyên tắc đa cực”, ông Lavrov chỉ ra trong một cuộc thảo luận về “chủ nghĩa đa phương hiệu quả” do Nga tổ chức với tư cách là nước giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện có 5 thành viên thường trực là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ, mỗi nước đều có quyền phủ quyết - và 10 thành viên không thường trực do Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu ra 2 năm một lần.

Theo các quy tắc hiện hành, 5 quốc gia ở châu Phi và châu Á, 1 quốc gia ở Đông Âu, 2 quốc gia ở Mỹ Latinh và 2 quốc gia ở Tây Âu tạo thành các thành viên không thường trực.

Với việc Thụy Sĩ và Malta là thành viên không thường trực, phương Tây hiện có 5 ghế trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiều hơn bất kỳ khu vực nào khác. Nhật Bản, một đồng minh thân cận của Mỹ, cũng nằm trong số 10 thành viên không thường trực hiện nay.

Trong cuộc thảo luận này, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cũng kêu gọi cải cách UNSC, nói rằng “cơ quan này phải phát triển để đáp ứng thế kỷ 21” nhằm “phản ánh tốt hơn thực tế toàn cầu hiện nay”.