Nga gửi chuyến hàng viện trợ thứ 4 tới Đông Ukraine

ANTĐ - Tờ China News ngày 29-10 dẫn nguồn tin từ báo chí Nga cho hay, đoàn xe chở hàng viện trợ thứ tư của Nga đã bắt đầu hành trình chuyển hàng nhân đạo tới các tỉnh miền Đông Ukraine hôm 28-10. 

Ông Vladimir Stepanov, Thứ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, trong vòng một tuần, số hàng viện trợ 3.000 tấn của Nga sẽ đến được tay người dân tại các tỉnh Donetsk, Lugansk.

“Số hàng viện trợ cho các tỉnh miền Đông Ukraine lần này sẽ được vận chuyển bằng ô tô và máy bay vận tải”, ông Vladimir Stepanov cho nói với báo chí hôm 28-10.

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga trên đường tới Ukraina

Ông này còn cho biết thêm: “Ngày 28-10, ba chiếc máy bay đã vận chuyển số hàng hóa đến Rostov, số hàng này đã được xếp lên xe, bao gồm thực phẩm, thuốc men và vật liệu xây dựng. Toàn bộ số hàng này sẽ được phân phát tới người dân ở miền Đông Ukraine khi mùa đông đang tới gần”.

Cục quản lý tổ chức thông tin dân cư thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cũng cho biết: “Vào lúc 15h ngày 28-10, đoàn xe tải gồm 50 chiếc của Nga đã rời Noginsk mang theo hàng hóa đến Donetsk và Lugansk”.

Được biết, trước đó Nga đã tiến hành 3 đợt phân phối hàng cứu trợ đến các tỉnh miền Đông Ukraine. Trong đó hai lần đến Luhansk và một lần đến Donetsk.