Nga giới thiệu thiết bị kết nối súng trường với mạng internet

ANTĐ - Các loại súng trường của Kalashnikov giờ có thể được trang bị thêm các thiết bị đặc biệt nhằm giám sát trạng thái và sự di chuyển của sĩ quan quân đội hoặc nhận được các thông tin hữu ích trong khi tập luyện, cũng như truyền những dữ liệu đã được mã hoá qua internet.

Theo các nhà sản xuất Red Heat và StarNet Alliance, đây là loại thiết bị lần đầu tiên được trang bị trên súng trường. Công nghệ này mới được giới thiệu tại triển lãm đồ quân sự Army-2015, tổ chức tại ngoại ô Moscow, nơi có sự xuất hiện của các loại vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại nhất thế giới.

Thiết bị mới sẽ giúp người sử dụng thu thập được cả các thông tin từ mạng internet

Các súng trường của Kalashnikov sẽ có thêm tính năng mới do việc được tích hợp các cảm biến đặc biệt với công nghệ "Internet of Things", đặt tại phần ốp lót tay của vũ khí, StarNet Alliance cho hay.

Các cảm biến này chạy bằng pin thông thường, truyền tất cả các thông tin cần thiết lên mạng lưới đang được duy trì Nga và cả nước ngoài, nó cũng có thể được xác định vị trí do có gắn các định vị GPS và GLONASS. Thiết bị này sẽ giúp theo dõi trạng thái và hoạt động của binh lính, cũng như đưa ra những chỉ dẫn nhằm cải thiện kĩ năng tập luyện hay chiến đấu.

Giá của mỗi chiếc ốp lót tay có gắn thiết bị này sẽ là 465 USD. Theo ước lượng của StarNet Alliance, hiện nay trên thị trường đang có khoảng 150 triệu chiếc AK-47 và công ty hi vọng họ sẽ bán được thiết bị này không chỉ cho quân đội Nga mà là cả nhiều nước khác trên thế giới.

Trong khi đó, hãng sản xuất vũ khí Kalashnikov cũng vừa giới thiệu một nguyên mẫu súng lục mới có tên PL-14 hay 'Lebedev Pistol’ tại triển lãm Army-2015. Loại vũ khí này vẫn trong giai đoạn phát triển, tuy nhiên, hãng Kalashnikov hi vọng rằng nó sẽ được quân đội Nga sử dụng một khi sản phẩm cuối cùng được hoàn thành.