Theo Đại tá Zolotukhin, các trạm radar mới này có thể đồng thời phát hiện hơn 100 mục tiêu, trong đó có máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa ở khoảng cách tới 400km và ở độ cao tới 100km.
Các trạm radar mới này mang tên “All-Altitude Detector” cũng được tích hợp với hệ thống tên lửa phòng không S- 400 Triumf mà các trung đoàn phòng không thuộc Lực lượng phỏng thủ không gian vũ trụ được trang bị.
Radar phòng thủ tên lửa Voronezh-DM của Nga
“Hơn 10 hệ thống radar mới với những biến thể khác nhau sẽ được bàn giao cho các đơn vị kỹ thuật vô tuyến điện của Lực lượng phòng thủ vũ trụ trong năm nay, trong đó có các trạm radar Gamma-S, Nebo-U, Podlet-K và radar ‘All-Altitude Detector’ này", ông cho biết.
Ngoài ra, các hệ thống radar nâng cấp như Desna và Kasta cũng sẽ được biên chế hoạt động tại các biệt đội kỹ thuật vô tuyến điện của lực lượng này trong năm nay.