Nga đóng mới tàu phá băng “khủng” nhất thế giới

ANTĐ - Itar- Tass ngày 13-11 đưa tin, hải quân Nga sẽ tiến hành đóng mới chiếc tàu phá băng cỡ lớn lớp “21180” đầu tiên vào tháng 3-2015 tại thành phố Saint Petersburg. Đồng thời nước này cũng đang nghiên cứu chiếc tiếp theo lớp LK-60YA có tải trọng 23.000 tấn, được mệnh danh là tàu phá băng “mạnh” nhất trên thế giới.

Lãnh đạo cấp cao tập đoàn đóng tàu Liên hợp Nga, ông Alexei Lage Usmanov cho biết, việc chế tạo tàu phá băng lớp “21180” là để biên chế cho Hạm đội Biển Bắc.

Theo thiết kế, loại tàu phá băng này có thể hành trình được trên tầng băng dày tới 80 cm, chuyên thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực ở Bắc Cực và vùng Viễn Đông.

Tàu tàu phá băng lớp “21180” hành trình liên tục 12.000 hải lý, với khả năng tự cung tự cấp lên tới 60 ngày đêm.

Tàu phá băng (ảnh minh họa)

Ngoài chiếc tàu trên, hiện Nga đang nghiên cứu dự án tàu phá băng lớp LK- 60YA mới, khi hoàn thành sẽ là tàu phá băng mạnh nhất trên thế giới.

Tàu lớp LK-60YA có tải trọng 23.000 tấn, chiều dài 173,3 m; chiều rộng 34 m; mớn nước 10,5m. Trên tàu lắp đặt 2 lò phản ứng hạt nhân công suất 175MW có tên "Ритм-200", thanh nhiên liệu của lò "Ритм-200" sau 7 năm mới thay một lần. Đây sẽ là tàu động cơ hạt nhân có công suất lớn nhất.

Hình ảnh tàu phá băng (minh họa)

Sức mạnh của tàu LK-60YA cho phép phá, rẽ băng theo nhiều phương pháp, trong đó có phương pháp trườn, đè, ép nén băng vỡ tan ra. Độ rộng khoảng băng bị phá cũng tăng lên, sẽ giúp cho các tàu lớn dễ dàng đi lại.

Tàu phá băng LK-60YA có tốc độ hành trình 22 hải lý (hơn 35km/h), với thủy thủ đoàn 70 người. Trên tàu có bãi đáp cho 2 máy bay trực thăng Ka-32.