Nga đăng clip hồi sinh 'báo thép' BTR-82A ngay trên chiến trường Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nga công bố clip đại đội kỹ thuật Nga tìm cách phục hồi xe tăng và "báo thép" BTR-82A bị hư hại khi tham chiến ngay tại chiến trường Ukraine.

Trong đoạn clip được kênh truyền hình quốc phòng Nga Zvezda công bố tuần này, các sĩ quan Nga cho biết, một chiếc xe "báo thép" BTR-82A đã bị phục kích và trúng đạn chống tăng của đối phương. Tổ lái sau đó thoát vây thành công và bàn giao khí tài cho đơn vị bảo dưỡng. "Giờ chúng tôi bắt đầu sửa chữa và thay thế những bộ phận hỏng hóc", Frodor K., đại đội trưởng kỹ thuật, cho hay.

"Mọi phương tiện cơ giới đều được bảo dưỡng tại đây, từ thay lốp và phanh cho đến sửa chữa hư hại trong chiến đấu. Pháo 2A72 trên xe thiết giáp đang được sửa chữa, công việc diễn ra suốt ngày đêm", phóng viên Vladislav Kustov cho hay.

Vị trí của các cơ sở sửa chữa dã chiến được giữ bí mật. Truyền hình Nga nói rằng các đại đội kỹ thuật có khả năng cơ động cao, đủ sức triển khai đến mọi khu vực chỉ trong vòng vài giờ.

Đại đội kỹ thuật tăng thiết giáp của Nga cũng có nhiệm vụ sơ tán khí tài khỏi vùng chiến sự trong trường hợp tổ lái không thể đưa khí tài về căn cứ, sau đó hồi phục khả năng vận hành cho chúng. Truyền hình Nga nói rằng những binh sĩ trong đơn vị có thể tháo rời hoàn toàn một xe tăng chiến đấu chủ lực, tiến hành bảo dưỡng và kiểm tra hàng nghìn chi tiết, sau đó lắp ráp như mới trong 3 ngày.

Nga tìm cách hồi sinh "báo thép" BTR-82A ngay trên chiến trường

BTR-82A là phiên bản xe thiết giáp chở quân cao cấp được phát triển từ BTR-80A. Quân đội Nga bắt đầu đưa BTR-82A vào biên chế kể từ năm 2013. Tới năm 2016, Nga mới bắt đầu đặt hàng số lượng lớn loại thiết giáp này.

So với "người tiền nhiệm" thì BTR-82A có tính năng kỹ chiến thuật cao hơn gấp 2 lần. Phiên bản này được hiện đại hóa với tháp pháo tự động 2A72 có cỡ nòng 30mm và kính ngắm hỗn hợp ngày đêm cùng camera giám sát loại mới. Ngoài ra, việc trang bị động cơ mới giúp xe cơ động tốt hơn trên chiến trường.

Tại cuộc xung đột đang diễn ra, BTR-82A được tung vào tham chiến với số lượng lớn và chúng cũng chịu không ít thiệt hại từ hỏa lực chống tăng của Ukraine. Tuy vậy với số lượng đông đảo, dòng thiết giáp vũ trang hạng nặng này vẫn tiếp tục giúp các mũi tiến công của Nga tiến về các cứ điểm phòng thủ của Ukraine.