Nga đã tháo gỡ 3.000 thiết bị nổ ở Palmyra

ANTĐ - Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng công binh và rô-bốt của nước này đã dò tìm hơn 180 ha đất ở thành phố cổ Palmyra và tháo gỡ được 3.000 quả bom, mìn do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chôn xuống đây. 

“Bắt đầu từ ngày 1-4, hơn 30km đường và hơn 182 ha đất đã được tháo gỡ bom mìn. 1.987 vật liệu nổ đã được vô hiệu hoá. Lực lượng công binh đã sử dụng các loại rô-bốt  hiện đại để trợ giúp trong hoạt động gỡ mìn”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho nói vào hôm 12-4.

Hàng nghìn thiết bị nổ đã bị IS chôn xuống thành phố Palmyra
Theo ông Shoigu, Nga còn mới thành lập một bệnh viện dã chiến ở Palmyra, có trang bị các thiết bị chăm sóc y tế hiện đại và sẽ duy trì việc này trong 30 ngày. Đây là nơi binh sĩ hoặc người dân Syria có thể đến khám và lấy thuốc men sau khi trở lại thành phố.

Trong thời gian chiếm đóng Palmyra, IS đã cài xuống thành phố này hàng nghìn thiết bị nổ ở mọi cơ sở hạ tầng bao gồm trung tâm phát điện, trạm bơm nước, bệnh viện, toà nhà công quyền và các khu lăng mộ, đền cổ.

Đây cũng chính là lí do người dân Syria chưa thể quay lại sinh sống, mặc dù thành phố đã được giải phóng khỏi quân khủng bố hơn 10 ngày qua.

Việc tái chiếm được Palmyra là chiến thắng quan trọng cho Damascus do thành phố này là điểm giao cắt của nhiều tuyến đường quan trọng nối liền miền bắc và miền nam của Syria. Đây cũng chính là nơi IS thường sử dụng làm nơi trung chuyển vũ khí và hàng hoá đến các cơ sở khác nhau tại Syria.