Nga công bố video xuất xưởng oanh tạc cơ Tu-160M mới tinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nga công bố video hai oanh tạc cơ Tu-160M rời nhà máy sản xuất, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn thử nghiệm. Được biết đây là những máy bay được sản xuất mới hoàn toàn kể từ khi Nga tái khởi động lại dây chuyền sản xuất loại máy bay ném bom chiến lược này. 

Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) hôm 30/12/2022 công bố video hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-160M mới tinh rời nhà chứa sau khi xuất xưởng để chuyển sang giai đoạn thử nghiệm.

"Oanh tạc cơ Tu-160 là thành phần quan trọng nhất trong bộ ba răn đe hạt nhân của Nga, quá trình hiện đại hóa phi cơ trong biên chế và nối lại dây chuyền sản xuất máy bay mới là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", ông Sergey Chemezov, Giám đốc Tập đoàn quốc phòng Nga Rostec, công ty mẹ của UAC, cho hay.

Qanh tạc cơ Tu-160M mới của Nga xuất xưởng

Nga không chế tạo oanh tạc cơ Tu-160 nào mới hoàn toàn kể từ sau năm 1993. Nước này từng xuất xưởng một số lượng nhỏ máy bay Tu-160 trong giai đoạn 2002-2017, nhưng đều dựa trên những khung thân chế tạo dang dở từ trước.

Bộ Quốc phòng Nga khởi động lại dây chuyền chế tạo mới dòng Tu-160 vào năm 2015, trong bối cảnh dự án oanh tạc cơ tàng hình PAK DA bị đình trệ và thiếu ngân sách. Hợp đồng mua 10 oanh tạc cơ hiện đại hóa Tu-160M được quân đội Nga ký với nhà sản xuất hồi năm 2018 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin, với đơn giá khoảng 270 triệu USD/chiếc.

Không quân Nga tuyên bố cần ít nhất 50 chiếc Tu-160M được chế tạo mới. Phiên bản hiện đại hóa này được trang bị hệ thống tự vệ tích hợp, thiết bị liên lạc và động cơ đời mới, cùng nhiều vũ khí hiện đại nhằm tăng cường khả năng tiến công tầm xa có độ chính xác cao.