Nga công bố dàn chiến đấu cơ tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sẽ có 77 máy bay tham gia vào màn trình diễn kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Matxcơva.
Biên đội cường kích Su-25 thả khói màu quốc kỳ Nga trong buổi tổng duyệt hôm 7-5

Biên đội cường kích Su-25 thả khói màu quốc kỳ Nga trong buổi tổng duyệt hôm 7-5

Các máy bay, trực thăng này bao gồm máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS, máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, siêu thanh Tu-160, máy bay tiếp liệu Il-78, máy bay chiến đấu MiG-29, Su-35S, MiG-31, máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, máy bay chỉ huy Il-80, trực thăng Ka-52, Mi-24, Mi-8 và trực thăng vận tải lớn nhất thế giới Mi-26.

“Lần đầu tiên, 8 máy bay chiến đấu MiG-29SMT sẽ bay lượn trên Quảng trường Đỏ theo đội hình chữ Z thể hiện sự ủng hộ các quân nhân đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Thông cáo cho biết thêm, thông thường phần diễu binh trên không sẽ kết thúc với màn biểu diễn của 9 máy bay thuộc phi đội Russian Knights và Swifts theo đội hình kim cương và 6 máy bay Su-25 phun 3 màu quốc kỳ Nga trên bầu trời.

Giới chức phương Tây cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đưa ra một tuyên bố quan trọng về chiến dịch quân sự ở Ukraine trong lễ duyệt binh năm nay.

Ngày Chiến thắng 9-5 là một dịp lễ lớn ở Nga, đánh dấu ngày chiến thắng phát xít trong Thế chiến 2. Nga thường tổ chức duyệt binh để đánh dấu sự kiện này. Đây cũng có thể là dịp Nga phô trương các loại khí tài mới.

Quá trình chuẩn bị cho cuộc duyệt binh diễn ra suốt nhiều tháng. Các đơn vị thường tự huấn luyện tại căn cứ, trước khi tập kết và phối hợp đội hình tại thao trường Alabino ở ngoại ô Thủ đô Matxcơva trong nhiều tuần. Lực lượng này di chuyển vào nội thành khoảng 10 ngày trước lễ duyệt binh để tiếp tục huấn luyện trên Quảng trường Đỏ.

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945) là cuộc chiến quy mô lớn nhất và gây thương vong nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại, với khoảng 27 triệu binh sĩ, dân thường Liên Xô thiệt mạng để bảo vệ Tổ quốc và nhân loại trước chủ nghĩa phát xít. Cuộc chiến kết thúc ngày 9-5-1945, khi đại diện phát xít Đức ký vào biên bản xác nhận đầu hàng vô điều kiện trước đại diện Đồng minh tại Berlin. Từ đó đến nay, Nga lấy ngày 9-5 làm Ngày Chiến thắng và thường tổ chức các lễ duyệt binh lớn để kỷ niệm.