“Nga có thể ủng hộ can thiệp quân sự vào Syria”

ANTĐ - Ngày 4-9, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình “Russia 1” và Hãng tin AP trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G-20, Tổng thống Nga V.Putin cho biết, ông sẽ không loại trừ việc ủng hộ can thiệp bằng quân sự vào Syria trong thời gian tới nếu có bằng chứng chứng minh được rằng chính quyền Assad đã sử dụng vũ khí hóa học giết hại dân thường.

Tổng thống V.Putin trong cuộc phỏng vấn trước thềm Hội nghị G-20

Tổng thống Putin đồng thời nhấn mạnh, nếu những bằng chứng được các chuyên gia của LHQ cho thấy rõ ràng về việc quân chính phủ Syria có sử dụng vũ khí hóa học trong thời gian qua ở ngoại ô Damascus và chính quyền Assad phải chịu trách nhiệm về hành động này thì “Nga sẽ có những hành động quyết liệt hơn nữa và có thể ủng hộ can thiệp bằng quân sự” theo quyết định hành động chung của LHQ. Ngoài ra, ông Putin cũng tiết lộ thêm, Nga đã cung cấp cho phía quân đội chính phủ Syria một số linh kiện của lô hàng S-300, nhưng cũng đã quyết định sẽ ngừng toàn bộ việc chuyển giao những lô hàng tiếp theo trong thời gian tới. 

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Tổng thống Nga V.Putin đề cập đến vấn đề của “người thổi còi” Edward Snowden, vốn gây căng thẳng ngoại giao Nga-Mỹ thời gian gần đây. Ông Putin tuyên bố Nga sẽ không dẫn độ cựu nhân viên CIA về nước. “Chúng tôi không bảo vệ Snowden dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi cũng không phải phán xét xem anh ta đã phạm tội gì tại Mỹ và chúng tôi cũng không thể dẫn độ anh ta về nước vì Nga và Mỹ không có thỏa thuận dẫn độ song phương. Tuy nhiên, nước Nga là một quốc gia có chủ quyền, vì thế chúng tôi quyết định cho Snowden tị nạn”, Tổng thống V.Putin nói. Ngoài ra, ông Putin cũng khẳng định, Nga không muốn khai thác bất kỳ thông tin nào từ Snowden dưới mọi hình thức.