Nga chuyển trọng tâm thương mại sang châu Á

ANTĐ -  Trước tình thế liên tục bị châu Âu và Mỹ ra tăng sức ép về kinh tế, Moscow đang tìm cách chuyển trọng tâm về kinh tế sang châu Á như một lối thoát lâu dài.

Những tính toán này của điện Kremlin dựa nhiều vào Trung Quốc, hiện tại đang là đối tác nhập khẩu hàng hoá và nhiên liệu thứ 2 của Nga.

Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc những năm gần đây cũng tương đối tốt, khi hai nước có chung đường biên giới, hỗ trợ lẫn nhau trong những lần bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc và thường xuyên trao đổi vũ khí quân sự.

Tổng thống Putin đang tìm kiếm sự hợp tác ở châu Á

Nga và Trung Quốc vẫn theo đuổi một thoả thuận chung về khi đốt, cụ thể là giữa tập đoàn Gazprom của Nga và Công ty xăng dầu nhà nước Trung Quốc. Thoả thuận này vẫn còn dang dở do nhiều tranh cãi về giá cả, tuy nhiên, với tình hình hiện tại, rất có thể Nga sẽ chấp nhận hạ giá để đạt được thoả thuận mua khí đốt từ Trung Quốc. Ngoài ra, Nga cũng đang theo đuổi nhiều hợp đồng kinh tế với Hàn Quốc và Nhật Bản, hai quốc gia cũng là đối tác xuất khẩu năng lượng lớn của Nga.

Mặc dù có nhiều nguyên nhân để nhiều nước châu Á sẽ hợp tác với Nga, tuy nhiên, vẫn chưa thể chắc chắn về điều này, vì đa số những nước châu Á đã giữ vị trí trung lập trong cuộc khủng hoảng ở Ukriane và ủng hộ việc giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Hiện tại, ở châu Á chỉ có Ấn Độ dường như đã ủng hộ Nga khi tổng thống Putin cũng đã gửi lời cảm ơn đến Ấn Độ vì việc thấu hiểu hành động của Nga ở Crimea.