Nga chuẩn bị khởi đóng chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen thứ 5

ANTĐ - Ngày 6-3, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, nhà máy đóng tàu Sevmash của nước này sẽ tổ chức lễ khởi đóng chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen thứ 5, mang tên Arkhangelsk, vào ngày 19-3 tới.

Tàu ngầm lớp Yasen được các phương tiện truyền thông và chuyên gia quân sự ca ngợi là những tàu ngầm đa năng chạy bằng năng lượng hạt nhân tiên tiến nhất của hải quân Nga.

Chúng được chế tạo để thay thế các tàu ngầm tấn công từ thời Liên Xô cũ của Nga, như các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Akula, và được cho là bản sao của các tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf và lớp Virginia của Mỹ.

Hiện tại, Nga đang chế tạo 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen, ngoài chiếc đầu tiên mang tên Severodvinsk đã được biên chế hoạt động trong lực lượng hải quân Nga vào ngày 30-12-2013, sau khi trải qua 14 chuyến chạy thử trên biển kéo dài tổng số 222 ngày, vượt quãng đường hàng chục nghìn dặm với hàng trăm cuộc lặn.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen (NATO định danh là Graney) do Cục Thiết kế trung ương Malakhit thiết kế, có trọng lượng giãn nước 9.500 tấn khi nổi và 13.800 tấn khi lặn, chiều dài 120m, chiều rộng 15m, mớn nước 8,4m. Với một lò phản ứng hạt nhân có tuổi thọ 30 năm và một động cơ đẩy hoàn toàn mới, nó có thể lặn sâu 600m, đạt tốc độ 20 hải lý/giờ khi nổi và 31 hải lý/giờ (khoảng 57 km/giờ) khi lặn, biên chế 90 thủy thủ.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen đầu tiên mang tên Severodvinsk 

Về hệ thống vũ khí, tàu ngầm Project 885 trang bị hệ thống phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất kiểu thẳng đứng (32 ống) và 10 ống phóng ngư lôi gồm: 8 ống cỡ 650mm và 2 ống cỡ 533m. Ngoài ra, thiết kế còn được điều chỉnh lại, chuyển khoang phóng ngư lôi ở đầu mũi ra sau đài chỉ huy trung tâm.

Tàu ngầm này có thể phóng nhiều loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất, có tầm phóng từ 2500-5000km, cùng với thế hệ tên lửa hành trình phiên bản nội địa Caliber-S (phiên bản xuất khẩu giới hạn tầm bắn là Club-S) bao gồm tên lửa đối hạm (3M54, tầm phóng 440-660km) và tấn công đất liền (3M-14, tầm phóng 600-900km) và ngư lôi chống ngầm.

Hải quân Nga hy vọng sẽ được biên chế ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen. Hiện nay, bộ quốc phòng nước này đã đặt mua 4 tàu. Chiếc thứ hai mang tên Kazzan đã được khởi đóng vào tháng 7-2009, chiếc thứ 3 mang tên Novosibirsk đã được đặt ky vào tháng 7-2013, chiếc thứ 4 được khởi đóng ngay trước “Ngày Hải quân Nga” (27-7-2014).

Dự kiến đến năm 2020, hải quân Nga sẽ tiếp nhận tổng cộng 16 tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới, bao gồm 8 tàu ngầm hạt nhân tấn công (mang tên lửa hành trình thế hệ mới) lớp Yasen và 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey mang tên lửa đạn đạo Bulava.