Nga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớnNga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớn

Nga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớn

ANTD.VN - Nga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng lên tới hơn 600.000 khẩu trong một thương vụ này trị giá tới gần 690 triệu USD, dự kiến AK-203 sẽ thay thế cho súng trường nội địa INSAS để trở thành vũ khí bộ binh tiêu chuẩn của quân đội Ấn Độ.