Nga chỉ trích Mỹ ngừng tài trợ WHO là "vô trách nhiệm"

ANTD.VN -Bộ Ngoại giao Nga ngày 17-4 tuyên bố, quyết định của Tổng thống Donald Trump ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là "không hiệu quả và vô trách nhiệm".

Nga chỉ trích Mỹ ngừng tài trợ WHO là "vô trách nhiệm" ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova

"Chúng tôi coi quyết định của Washington ngừng đóng góp cho ngân sách của WHO cũng như ý định của Mỹ đổ lỗi cho WHO vì những gì đang xảy ra tại Mỹ là không hiệu quả và vô trách nhiệm", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong buổi họp báo ngắn hôm 17-4.

Bà Zakharova đồng thời cho biết, những cáo buộc chống lại WHO như thụ động, không minh bạch và ác ý là hoàn toàn vô căn cứ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, ở mọi giai đoạn phát triển của đại dịch Covid-19, WHO đều hành động đúng quyền hạn của mình và dựa trên những dữ liệu khoa học.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị chính quyền Washington tạm ngừng tài trợ cho WHO do tổ chức này bị ông cáo buộc là "quản lý kém và che giấu sự lây lan của dịch Covid-19".