Nga cáo buộc Trung Quốc đe dọa tài nguyên thiên nhiên quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nga cáo buộc Trung Quốc đe dọa tài nguyên thiên nhiên của họ thông qua việc nhập cảnh thu thập các loài động, thực vật quý hiếm rồi đem về nước. Giám đốc Cơ quan Giám sát Tài nguyên Thiên nhiên của Nga đã lên tiếng về điều này.
Nga cáo buộc Trung Quốc đe dọa tài nguyên thiên nhiên của họ

Nga cáo buộc Trung Quốc đe dọa tài nguyên thiên nhiên của họ

Người Trung Quốc nhập cảnh vào Nga thu thập những loài động, thực vật quý hiếm và xuất khẩu trở lại qua biên giới. Điều này gây tác hại cho môi trường, đe dọa đa dạng sinh học và có thể khiến hệ thực vật nguy cấp của Nga tuyệt chủng. Đó là lời cảnh báo đã được bà Svetlana Radionova, người đứng đầu Cơ quan Giám sát Tài nguyên Thiên nhiên của Nga, Rosprirodnazdor đưa ra trước Hội đồng Liên bang, Thượng viện Nga.

“Giờ chúng ta hãy làm rõ: Người Trung Quốc đang tích lũy mọi thứ mà họ có thể có được”, bà Radionova nói, “Không thể tưởng tượng được tôi đã nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại để xin phép khai thác thịt lợn rừng, quả thông cũng như nấm Chaga, dù nghe có vẻ lạ”.

Bà Radionova cho rằng, cần có hình phạt khắt khe đối với hành vi khai thác bất hợp pháp các loài thực vật được liệt kê trong Sách Đỏ - cơ sở dữ liệu về thực vật và động vật có nguy cơ tuyệt chủng do Chính phủ Nga ban hành.

Việc áp dụng luật về bảo vệ các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng rất phức tạp ở Nga vì một số vùng có truyền thống thu hái các loài thực vật này.

Vào tháng 9-2021, Bộ Tài nguyên và Sinh thái của Nga đã cảnh báo về tình trạng săn bắt quá mức và săn trộm động vật, tuyên bố 11 loài có nguy cơ tuyệt chủng là “có khả năng đã tuyệt chủng”.