Nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công tên lửa vào Syria

ANTD.VN - Các lực lượng vũ trang Nga sẽ đáp trả nếu tính mạng của quân nhân Nga ở Syria bị đe doạ, bao gồm cả trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công tên lửa vào Damascus, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov tuyên bố. 

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Nga

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cảnh báo, trong trường hợp tính mạng quân nhân Nga bị đe dọa, các lực lượng vũ trang Nga sẽ đáp trả bằng biện pháp nhất định vào “tên lửa” cũng như các “bệ phóng” của chúng.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, họ có thông tin phiến quân ở Syria đang lên kế hoạch “đội lốt quân đội chính phủ Syria” để tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học. Theo ông Gerasimov, chúng đã cử “dân thường” đến Đông Ghouta để “giả làm nạn nhân”.

Tuyên bố trên của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga được đưa ra sau khi bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc ngày 12-3 cảnh báo, Mỹ sẵn sàng hành động ở Syria để chấm dứt các vụ tấn công hóa học.