Nga cảnh báo khủng bố dùng vũ khí hóa học ở Aleppo

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa ra cảnh báo rằng, có khả năng các tổ chức khủng bố đang hoạt động ở Aleppo (Syria) sẽ dùng tới vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công sắp tới, nhằm đẩy lùi đà tiến của lực lượng quân chính phủ Syria được Nga hỗ trợ.

Với sự hỗ trợ của Nga, quân chính phủ Syria đang giành được nhiều lợi thế trong cuộc chiến tại Aleppo

Tướng Viktor Poznikhir phụ trách Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga) cho hay, hiện nay họ đã nhận được các thông tin hé lộ về kế hoạch dùng vũ khí hóa học của các tổ chức khủng bố nhằm tấn công quân chính phủ Syria cũng như địa điểm sinh sống của người dân ở phía đông Aleppo.

Ngoài thông tin trên, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố họ đã có thông tin về việc lực lượng phiến quân đối lập có quan hệ chặt chẽ với nhóm khủng bố al-Nusra Front đã tham gia vụ tấn công đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc ở Urum al-Kubra.

Hiện phía Mỹ đang có thái độ rất căng thẳng với Nga vì Moscow hỗ trợ Damascus nhiệt tình trong các vụ tiến công vào Aleppo hiện tại. Do vậy, dự kiến trong thời gian tới, các chuyên viên Nga sẽ tới Geneva (Thụy Sỹ) để bắt đầu quá trình đàm phán với Mỹ trong việc giải quyết xung đột Syria.