Nga cảnh báo kế hoạch tăng cường quân sự của NATO

ANTĐ - Sau những tuyên bố mạnh bạo của NATO về kế hoạch tăng cường quân sự ở đông Âu, đại sứ Nga ở NATO cảnh báo rằng những hành động này sẽ ảnh hưởng đến những chính sách bảo vệ an ninh quốc gia của Nga.

“Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ cân nhắc những hành động của phía NATO vào trong kế hoạch quân sự của mình và làm mọi thứ để đảm bảo an ninh quốc gia, cũng như sẵn sàng đối phó với mọi mối đe doạ”, truyền thông Nga trích lời đại sứ Nga ở NATO Aleksandr Grushko.

Lời phát biểu của đại sữ Nga đến sau khi tổng thư kí NATO Anders Fogh Rasmussen đưa ra ý định xây dựng thêm nhiều quân sự gần lãnh thổ Nga, điều mà Moscow cho rằng sẽ đe doạ trực tiếp đến an ninh Nga.

Bản kế hoạch của NATO  không chỉ bị chống đối bởi Nga mà còn bởi chính các thành viên trong khối đồng minh 26 nước. Tuy nhiên, ông Rasmussen tin tưởng rằng toàn bộ các nước sẽ chấp nhận vào hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra vào tháng 9 tới.

Đại sứ Nga ở NATO Aleksandr Grushko

Vào đầu tháng 8, Moscow đã cáo buộc Mỹ bóp méo sự thật về việc Nga vi phạm hiệp định INF được kí từ thời chiến tranh lạnh, về việc chống chế tạo và thử nghiệm tên lửa tầm trung có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Ngoài việc phản ứng với kế hoạch mới nhất của NATO ở đông Âu, ông Grushko cho biết, Nga luôn cởi mở trong đối thoại với Mỹ về các vấn đề hạn chế vũ khí, bao gồm cả những thoả thuận đã kí.

Đại sứ Nga cho rằng chính phương Tây mới là bên vi phạm các thoả thuận quân sự ví dụ như việc sử dụng các loại máy bay chiến đấu không người lái hay xây dựng hệ thống tên lửa MK-41 ở Ba Lan và Romania (gần Nga), có khả năng phóng các loại tên lửa tầm trung.