- Nguy cơ khủng bố: Châu Âu lo ngại "Năm mới không an lành"
- Nga thành lập 5 trụ sở chống khủng bố khắp đất nước
- Thủ tướng Iraq thề tiêu diệt IS trong năm 2016

Du khách đi dạo tại Quảng trường Đỏ ở Matxcơva
Trong một loạt các cuộc đột kích hôm 27 và 28-12 tại khu vực quanh Thủ đô Brussels, vùng Brabant và thành phố Liège, nhà chức trách Bỉ phát hiện tài liệu tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại nhà của 2 nghi phạm. Theo các công tố viên, không có vũ khí hay thuốc nổ nào được tìm thấy, danh tính nghi phạm chưa công bố. 4 người khác cũng bị tạm giữ để thẩm vấn nhưng sau đó được thả.
Giới chức Bỉ nói rằng họ tìm thấy bằng chứng về “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với nhiều địa điểm tại Brussels, trong đó có trụ sở cảnh sát ở trung tâm thành phố và quảng trường trung tâm Grand Place ở gần đó. Đây là nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất tại Brussels với rất đông người tập trung trong dịp Giáng sinh.
Cảnh báo an ninh tại Brussels đã được nâng lên mức cao nhất sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Thủ đô Paris của Pháp hôm 13-11 làm 130 người thiệt mạng. Đến nay đã có 9 nghi phạm bị bắt giữ tại Bỉ do cáo buộc liên quan tới vụ khủng bố này.
Trong một diễn biến khác, theo thông tin đăng trên website của Tòa thị chính Matxcơva (Nga) hôm 28-12, người đứng đầu lực lượng an ninh thành phố Alexei Mayorov cho biết, Quảng trường Đỏ, theo truyền thống là nơi người dân tụ tập đón chào năm mới, sẽ bị đóng cửa trong ngày 31-12, do lo ngại vấn đề an ninh. Đây là lần đầu tiên Quảng trường Đỏ, một trong những địa điểm thu hút khách du lịch hàng đầu tại Nga, bị đóng cửa.
Cũng như Bỉ, Nga đã thực hiện một loạt biện pháp thắt chặt an ninh kể từ vụ khủng bố Paris hồi tháng 11. Các thiết bị phát hiện kim loại đã được lắp đặt tại lối vào các trung tâm thương mại và bãi đỗ xe, trong khi cảnh sát cùng chó nghiệp vụ được triển khai tuần tra tại các nhà ga tàu điện ngầm ở Matxcơva.