Nga bắt giữ trùm khét tiếng IS chuyên tuyển mộ chiến binh

ANTĐ -Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev ngày 16-4 thông báo, cảnh sát Moscow đã bắt giữ một trong những đối tượng tuyển mộ chiến binh cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị truy nã gắt gao nhất. 

Nga bắt giữ trùm khét tiếng IS chuyên tuyển mộ chiến binh ảnh 1Cảnh sát Nga bắt giữ trùm khét tiếng tuyển mộ chiến binh của IS

Theo Sputnik, đối tượng này đang làm nghề lái taxi ở Moscow.

Ông Kolokoltsev nói: "Chúng tôi đã kết thúc một chiến dịch đặc biệt - mang mật danh 'Taxi'”.

Cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ của hơn 170.000 tài xế taxi. Một trong số họ là đối tượng bị quốc tế truy nã với vai trò là người tuyển mộ các chiến binh IS.

IS - một nhóm Hồi giáo cực đoan kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq, khét tiếng vì tuyển mộ nhiều người gia nhập vào hàng ngũ của chúng từ khắp nơi trên thế giới bằng mọi phương tiện tuyên truyền có thể.

Nga, cũng giống như nhiều nước khác trên thế giới, đang phải đối mặt với nguy cơ trở thành một vùng đất tuyển mộ đầy tiềm năng cho mạng lưới Hồi giáo cực đoan.

Hồi tháng 12-2015, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ước tính có tới 2.900 công dân nước này bị tình nghi tham gia các hoạt động liên quan tới IS.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, IS đã giành được lợi thế ở miền bắc Syria từ cả lực lượng chính phủ lẫn các nhóm phiến quân đối địch. Cụ thể, ngày 16-4, IS đã chiếm thêm một ngôi làng ở ở tỉnh Aleppo, giáp với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.