Nga bắt đầu đóng loạt 8 tàu ngầm hạt nhân "khủng"

ANTĐ - Ngày 7-2, giám đốc điều hành công ty đóng tàu Sevmash của Nga cho biết, nước này sẽ bắt đầu kế hoạch chế tạo 9 chiếc tàu ngầm hạt nhân trong vòng 2 năm tới.

Giám đốc điều hành Mikhail Budnichenko cho biết tại một cuộc triển lãm quốc phòng đang diễn ra tại Ấn Độ rằng công ty đóng tàu Sevmash sẽ bắt đầu đóng 8 chiếc tàu ngầm hạt nhân trong 2 năm tới, trong đó có 4 chiếc tàu ngầm mang tên lửa chiến lược lớp Borey mới.

Ông cho biết thêm rằng công ty cũng sẽ chế tạo chiếc tàu ngầm thứ 9 chuyên thực hiện mục đích đặc biệt, một thuật ngữ mà trước đây đã được sử dụng cho các tàu được chế tạo để thử nghiệm công nghệ và vũ khí mới.

Chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borey đầu tiên, mang tên Yury Dolgoruky, đã được biên chế hoạt động vào đầu năm ngoái và chiếc tàu ngầm thứ hai, mang tên Alexander Nevsky, đã được biên chế cho Hạm đội Biển Bắc của nước này hồi tháng 12 năm ngoái.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Alexander Nevsky - lớp Borey

Các tàu ngầm lớp này sẽ được trang bị các tên lửa đạn đạo liên lục Bulava mới, hiện đang gặp phải một loạt cuộc thử nghiệm thất bại, trong đó vụ thử nghiệm thất bại gần đây nhất vào tháng 9-2013.

Hồi tháng 11 năm ngoái, một nguồn tin cao cấp hải quân cho biết lớp tàu ngầm này sẽ không thể thực hiện vai trò họ răn đe hạt nhân chính của chúng cho đến khi tên lửa Bulava được biên chế hoạt động.

Tàu ngầm lớp Borey là lớp tàu ngầm tên lửa đạn đạo hậu Xô Viết đầu tiên của Nga và sẽ tạo thành lực lượng nòng cốt của hạm đội tàu ngầm chiến lược, thay thế các tàu ngầm lớp Typhoon, Delta III và Delta IV. Nga hy vọng cuối cùng sẽ có 8 chiếc tàu ngầm lớp Borey được biên chế hoạt động vào năm 2020.