New Delhi đề nghị các mạng xã hội loại bỏ nội dung về virus "biến thể Ấn Độ"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 21-5, Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ đã yêu cầu các công ty mạng xã hội loại bỏ nội dung có sử dụng cụm từ virus “biến thể Ấn Độ” do cho rằng không có bằng chứng khoa học nào chỉ ra mối liên hệ giữa biến thể virus và Ấn Độ.

“Internet đang lan truyền thông tin không đúng, ám chỉ biến thể virus Ấn Độ lây lan ra các nước. Điều này là thông tin hoàn toàn sai”, bức thư từ Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ đề cập tới biến thể do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên khoa học là B.1.617, trong đó, trường hợp phát hiện đầu tiên là tại Ấn Độ.

WHO không sử dụng cụm từ “biến thể Ấn Độ” để nhắc tới biến thể B.1.617 trong bất kỳ văn bản báo cáo hay phát ngôn nào.

Ấn Độ đang là một trong những quốc gia có tình hình dịch Covid-19 tệ nhất

Ấn Độ đang là một trong những quốc gia có tình hình dịch Covid-19 tệ nhất

Theo giới chức Ấn Độ, cụm từ trên khiến mọi người hiểu lầm rằng biến thể virus SARS-CoV-2 B.1.617 có mối liên hệ tới Ấn Độ. Trước đó, Bộ Y tế Ấn Độ cũng đã ra thông báo chỉ trích các bài viết gọi B.1.617 là “biến thể Ấn Độ”.

Singapore cũng từng phải đưa ra yêu cầu tương tự đối với các nền tảng truyền thông xã hội, khi rất nhiều bài đăng trên Facebook và Twitter gọi một biến thể virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại quốc gia này là “biến thể Singapore”.

Trong giai đoạn đầu khi bùng phát đại dịch, tranh cãi đã nổ ra khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng cụm từ “virus Trung Quốc” khi nói về SARS-CoV-2, ám chỉ thực tế là ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Chính vì điều này, vào hôm 21-5, một nhóm người Mỹ gốc Trung Quốc đã dệ trình đơn kiện ông Donald Trump, cho rằng phát ngôn của ông đã làm gia tăng bạo lực nhằm vào người châu Á.