Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra:

“Nếu yếu đuối, tôi đã từ chức từ lâu”

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 10-11 bác bỏ thông tin cho rằng bà sẽ từ chức do không đủ năng lực giải quyết được tình hình lũ lụt hiện nay.

Bà Yingluck dường như rơi lệ trong một cuộc phỏng vấn

Bà Yingluck khẳng định bà không có ý định từ chức và sẽ nỗ lực hết sức trên cương vị thủ tướng để giải quyết các vấn đề mà Thái Lan đang đối mặt. “Mọi người đã làm hết sức mình. Đây là thảm họa thiên nhiên mà quốc gia khác cũng không thể ngăn chặn. Tôi muốn người dân thông cảm cho nỗ lực chống lụt của các quan chức, về phần mình, tôi sẽ làm hết khả năng và lắng nghe tất cả những đề xuất”, bà Yingluck nói khi đi thăm khu vực sơ tán của người dân ở quận Chatuchak, Bangkok.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã phải chịu áp lực rất lớn kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 8 và ngay lập tức đối mặt với trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở Thái Lan. Phe đối lập cho rằng bà không có đủ khả năng lãnh đạo. “Cho đến nay, bà ấy không có phương hướng hay quyết đoán khi lãnh đạo đất nước”, người phát ngôn đảng Dân chủ đối lập, Chavanond Intarakomalyasut nhận xét. Bà Yingluck cũng bị chỉ trích khi dường như rơi lệ trong chuyến thăm tới các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. “Mắt tôi ngấn nước không phải vì tôi yếu đuối. Đó là cảm xúc dâng trào khi tôi chứng kiến nỗi khổ của người dân. Nếu yếu đuối, tôi đã từ chức từ lâu rồi”, bà Yingluck nói.

Trong khi đó, người dân Bangkok đang đối mặt với hàng triệu tấn rác thải tồn đọng, và nguy cơ xảy ra một đợt bùng phát dịch bệnh tại thành phố 12 triệu dân này khi nước lụt dự kiến sẽ rút trong những ngày tới. Các chuyên gia y tế đã cảnh báo về việc lây lan bệnh trùng xoắn móc câu, một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới những vùng bị ngập nước trong hơn 3 tuần. Bộ Y tế Thái Lan cho biết, tính đến ngày 7-11, đã có hơn 1,3 triệu người mắc bệnh tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi nước lụt, trong đó bệnh nấm bàn chân chiếm gần 70%. Bà Anisha Prachaseri, một người dân ở Bangkok cho biết, chất lượng nước máy cũng bị ảnh hưởng do nước lụt rò rỉ vào các đường ống nước máy.

Trong kế hoạch khôi phục đất nước được công bố hôm 8-11, Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết chính phủ sẽ cung cấp các gói cứu trợ cho người dân dựng lại nhà cửa và doanh nghiệp chịu thiệt hại vì lũ, thành lập ủy ban giám sát tái thiết và phát triển tương lai, và một ủy ban khác giúp quản lý nguồn nước. Theo cuộc khảo sát mới đây của Đại học Bangkok, sau 3 tháng lãnh đạo đất nước, tỷ lệ ủng hộ chính phủ của bà Yingluck khoảng 48%.