Nếu Mỹ cấp vũ khí cho Ukraine sẽ “ép” Nga đáp trả quyết liệt

ANTĐ -Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bloomberg, Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko cho rằng, nếu Washington tiếp cung cấp vũ khí nguy hiểm cho quân đội Ukraine, sẽ khiến căng thẳng tại Kiev ngày càng leo thang và “ép” Nga phản ứng quyết liệt.  

Nếu Mỹ cấp vũ khí cho Ukraine sẽ “ép” Nga đáp trả quyết liệt ảnh 1Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko
Theo ông Lukashenko, tiến trình hòa bình tại Ukraine vẫn còn là một chặng đường dài và Hoa Kỳ nên ngay lập tức tham gia vào quá trình đàm phán hòa bình tại Minsk, cũng như là cùng với "Bộ tứ Normandy"- 4 nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp thảo luận để tìm ra hướng đi cho cuộc nội chiến kéo dài tại Kiev. 

Vị tổng thống nhận định: "Có quá nhiều xu hướng phát triển tại Ukraine. Tôi rất lo lắng về tình hình hiện tại, rõ ràng, tiến trình hòa bình không đúng với thực tế. Đó chính là lý do cho thấy Ukraine còn lâu mới đạt được hòa bình". 

Vì vậy, tổng thống Lukashenko cho rằng Mỹ nên ngồi vào bàn đàm phán cùng với Nga, Pháp, Đức và Ukraine. Ông nói: “Tôi tin rằng nếu không có Washington, tình trạng nội chiến tại Ukraine sẽ không thể chấm dứt…nếu muốn hòa bình và ổn định, họ nên tham gia vào quá trình này ngay lập tức”.

Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh, Hoa Kỳ đóng vai trò quyết định đối với tình hình chính trị trong nước Ukraine và bàn đàm phán của Moscow và Kiev. Ông nói: "Nếu Nga và Hoa Kỳ quyết định ở miền đông Ukraine có hòa bình, thì vấn đề đó sẽ được giải quyết triệt để".

Tuy nhiên, nếu Mỹ không đàm phán mà cung cấp vũ khí cho Ukraine, sẽ thúc đẩy Nga đáp trả lại và tất nhiên, cái giá mà Mỹ và Ukraine phải trả sẽ rất lớn.