Trường mầm non “nhường” chỗ cho trạm y tế:
Nếu “mất chỗ”, học ở đâu?
(ANTĐ) - Nhiều bậc phụ huynh đang có con theo học ở trường Mầm non Thịnh Yên tại số 138 đường Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa bất ngờ trước thông tin UBND quận Đống Đa sẽ thu hồi khu đất này để xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, điều khiến giáo viên và phụ huynh lo lắng là không biết gửi con ở đâu trong khi trường mới chưa xây, trường cũ sắp sửa bị thu hồi…
Lo lắng không có chỗ gửi con
Được biết, trường Mầm non Thịnh Yên đã có lịch sử tồn tại rất lâu, hiện trường có khoảng 51 cháu ở độ tuổi mầm non đang theo học, được đầu tư, tu bổ năm 2009 và sửa chữa lại trong năm học mới vừa qua. Theo như dự án xây trường Mầm non Thịnh Yên thì trường sẽ được cấp đất để xây mới, thay cho ngôi trường cũ. Tuy nhiên, đến thời điểm này đất cấp cho trường mới vẫn bị bỏ hoang trong khi trường cũ sắp bị thu hồi.
Trao đổi với chúng tôi, anh N.V.G, một phụ huynh đang có con theo học tại đây cho biết: “Theo thông tin từ phía nhà trường thì 51 cháu sẽ “bị” chia làm hai để chuyển đến học tại hai trường điểm của quận Đống Đa là trường Tuổi Hoa và trường Hoa Hồng. Còn với các cháu mà bố mẹ không có hộ khẩu ở Hà Nội thì phải “tự thân vận động”. Hiện đa phần các bậc phụ huynh có con em đang theo học tại đây đều có mức thu nhập trung bình.
Trường Mầm non Thịnh Yên - Láng Thượng sẽ được thay bằng trạm y tế chuẩn Quốc gia |
Với mức học phí 450 nghìn đồng/tháng/cháu như hiện nay, chúng tôi còn có thể lo được chứ nếu chuyển sang học ở những trường mầm non khác, với mức học phí cao hơn gấp 2-3 lần, tôi e rằng nhiều gia đình không có đủ khả năng. Nếu thu hồi trường cũ để xây trạm y tế thì phải có trường mới hoặc trường tạm cho con em chúng tôi có chỗ học. Đằng này, trường mới chẳng thấy đâu trong khi trường đang học thì bị xóa sổ.
Các phụ huynh còn cho biết thêm, trong công văn của Ban Quản lý dự án quận Đống Đa về việc sắp xếp, di chuyển lớp học trường Mầm non Thịnh Yên - Láng Thượng đã ra thời hạn trong tháng 5-2011 phải cho cô trò trường mầm non này sắp xếp mọi việc để “tạo điều kiện” cho việc triển khai dự án. Tuy nhiên, tại biên bản cuộc họp phụ huynh gần đây nhất, họ đã thống nhất quan điểm không đồng ý với chủ trương phá trường xây thêm trạm y tế trong khi chưa xây trường mới cho các cháu. Không những học sinh trường Mầm non Thịnh Yên chưa biết sẽ đi về đâu mà ngay cả giáo viên công tác tại trường trong nhiều năm qua cũng đang đứng trước nguy cơ không biết sẽ được chuyển công tác về đâu hay rơi vào tình trạng không có việc làm.
Phá trường xây trạm y tế có hợp lý?
Để có thông tin cụ thể hơn về vấn đề này, sáng 18-5, chúng tôi đã liên lạc với bà Vương Thị Thu Thủy, Hiệu phó trường Mầm non Thịnh Yên nhưng chỉ được trả lời một cách ngắn gọn: “Đây là quyết định của quận, nếu có vấn đề gì liên quan, cứ lên quận để hỏi. Nhà trường không có chức năng trả lời báo chí”… Cũng liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Đăng Tám - Chủ tịch UBND phường Láng Thượng cho biết: “Nhiều năm nay cử tri phường Láng Thượng đã có kiến nghị, do trên địa bàn phường không có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia nên cần có một trạm y tế để phục vụ nhu cầu của người dân.
Cho đến thời điểm này, trạm y tế phường cũng đang phải mượn tạm phần đất giải tỏa của một số hộ dân và nằm ngay cạnh bãi tha ma. Trước thực tế trên, quận đã phê duyệt dự án xây dựng nhà trẻ công lập tại phường Láng Thượng có diện tích gần 1.000m2 với mức đầu tư 15 tỉ đồng, nằm cạnh trường THCS Láng Thượng. Việc xây dựng một ngôi trường mới không chỉ diễn ra trong ngày một ngày hai nên đương nhiên phải di chuyển các cháu đến nơi khác.
Cũng theo ông Tám, trường Mầm non Thịnh Yên là một phân hiệu của trường Hoa Hồng. Hiện nay, do diện tích và điều kiện học tập của ngôi trường này đang trong tình trạng xuống cấp nên không đáp ứng được nhu cầu giảng dạy cũng như học tập của giáo viên và học sinh. Hơn nữa, phần đất mà trường đang sử dụng được mượn tạm của Hợp tác xã Láng Thượng. Do Hợp tác xã Láng Thượng không muốn tiếp tục giao phần đất trên cho trường Mầm non Thịnh Yên sử dụng nên sẽ bàn giao đất cho quận để xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia tại đây.
Tuy nhiên, không ít phụ huynh học sinh và một số giáo viên đã có kiến nghị, việc chuyển trường đi sẽ khiến giáo viên không có công ăn việc làm. Trước vấn đề này, phòng giáo dục quận đã có phương án, các cô giáo đang giảng dạy tại đây sẽ được chuyển về trường Hoa Hồng, trường Tuổi Hoa để giảng dạy. Còn các cháu cũng được chuyển đến 2 trường trên. Nếu do hoàn cảnh khó khăn, điều kiện nhà xa các gia đình sẽ tự liên hệ cho con em được học tập tại các trường tư thục khác trong thời gian trường Mầm non Láng Thượng xây dựng và hoàn thiện. UBND phường sẽ vận động các cơ quan, ban ngành hỗ trợ kinh phí để các cháu có đủ điều kiện vào học tại các trường tư thục khác...
Có thể thấy, trường học và trạm y tế đều là những nhu cầu nằm trong chính sách được Nhà nước quan tâm. Song để có phương án hợp lý và hài hòa với nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn, các cơ quan chức năng nên tổ chức buổi họp giữa phụ huynh học sinh và giáo viên nhà trường để tìm ra tiếng nói chung trước khi quyết định di dời một ngôi trường đang hoạt động, tránh những bức xúc không đáng có…
Ngọc Bảo