Động đất Nepal: Sống sót thần kỳ sau 82 giờ bị vùi lấp cùng 3 thi thể

Động đất Nepal: Sống sót thần kỳ sau 82 giờ bị vùi lấp cùng 3 thi thể

ANTĐ - “Không có tiếng bước chân, không có dấu hiệu của cứu hộ, tôi phải lấy hết sức đập vào bức tường bê tông đổ phía trên, cuối cùng đã có người trả lời và đến giúp đỡ tôi. Không có bất cứ thứ gì để ăn, tôi buộc phải uống nước tiểu của chính mình để sống sót”.

Hàng ngàn người Nepal chạy trốn dư chấn của động đất

Hàng ngàn người Nepal chạy trốn dư chấn của động đất

ANTĐ - Trước nỗi lo sợ những dư chấn của trận động đất kinh hoàng vẫn còn tiếp tục, hàng ngàn người Nepal đã bắt đầu rời khỏi thủ đô Kathmandu. Những gì đang diễn ra trên những con đường núi trong thung lũng, trên sân bay và ngay trên những chiếc xe bus một lần nữa thực sự là thảm cảnh mà người dân Nepal đang phải chịu đựng. 

Chiến thắng chính mình

Chiến thắng chính mình

ANTĐ - Vương quốc Nepal thời cổ đại có một vị tướng tài ba tên là Narayan Shah. Không chỉ có tài mưu lược, ông còn rất quan tâm đến binh lính nên được nhiều người mến phục. 

Những bí ẩn gây tranh cãi trong lịch sử

Những bí ẩn gây tranh cãi trong lịch sử

ANTĐ - Đã hơn 1 tháng trôi qua, các chuyên gia hàng không vẫn chưa thể lý giải nổi chuyện gì thực sự xảy ra với chiếc máy bay MH370. Trong lịch sử cũng có nhiều trường hợp bí ẩn và gây tranh cãi như vậy. 

Nepal có tân thủ tướng

Nepal có tân thủ tướng

ANTĐ - Ngày 10-2, Quốc hội Nepal đã bầu ông Sushil Koirala làm thủ tướng với đa số phiếu bầu. Quốc hội Nepal cho biết ông Sushil Koirala đã nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ trong quốc hội với tỷ lệ 405/533 phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu vừa qua.
Nepal mua 2 trực thăng quân sự Mi-17V-5 của Nga

Nepal mua 2 trực thăng quân sự Mi-17V-5 của Nga

ANTĐ - Ngày 28-12, Thời báo Himalaya của Nepal đưa tin, nước này đã ký kết một thỏa thuận với Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga về việc mua 2 chiếc trực thăng vận tải quân sự Mi-17V-5.
Hãy nghĩ nhiều hơn, khi đọc...

Hãy nghĩ nhiều hơn, khi đọc...

ANTĐ - Suốt nhiều tháng, cư dân mạng có những tranh luận gay gắt về thực hư chuyến đi qua 25 quốc gia của một cô gái 23 tuổi trong cuốn sách “Xách ba lô lên và đi”. Sáng qua 19-9, trong một cuộc họp báo, giới thiệu phần 2 của cuốn sách,  tác giả Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền) đã thẳng thắn giải đáp những thắc mắc xung quanh những chi tiết bị cho là vô lý trong tác phẩm.