Nepal mua 2 trực thăng quân sự Mi-17V-5 của Nga

ANTĐ - Ngày 28-12, Thời báo Himalaya của Nepal đưa tin, nước này đã ký kết một thỏa thuận với Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga về việc mua 2 chiếc trực thăng vận tải quân sự Mi-17V-5.

Trực thăng vận tải quân sự Mi-17V-5

Theo bài báo, thỏa thuận này đã được ký kết hôm 19-12 và được chính phủ Nepal phê chuẩn hồi đầu tuần này. Trước đó, chính phủ nước này đã phân bổ hơn 30 triệu USD để mua máy bay trực thăng cho các lực lượng vũ trang.

Một nguồn tin tham gia đàm phán thỏa thuận đã xác nhận thông tin này hôm thứ 7, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, các lực lượng vũ trang Nepal, không được biên chế lực lượng không quân riêng rẽ, đã mua 3 chiếc máy bay trực thăng Mi-8 do Nga chế tạo.

Mi-17V-5 thuộc phiên bản của gia đình máy bay trực thăng Mi-8/17, hiện đang được biên chế sử dụng tại hơn 80 quốc gia.

Máy bay được thiết kế để vận chuyển hàng hóa và có thể chở được 36 hành khách hoặc 4 tấn hàng hóa. Chúng được trang bị màn hình hiển thị đa năng hiện đại trong buồng lái và được trang bị các động cơ TV3-117VM nâng cấp.