NATO triển khai cùng lúc 2 tàu trinh sát điện tử tại biển Đen

ANTĐ - Ngày 10-6, một nguồn tin quân đội Nga cho biết, 2 chiếc tàu trinh sát điện tử của NATO dự kiến sẽ được triển khai tới biển Đen trong vài ngày tới để tiến hành trinh sát các mục tiêu quân sự của Hạm đội biển Đen.

Một nguồn tin thuộc Bộ Tham mưu Hải quân Nga cho biết: “Chiếc tàu trinh sát Elettra của Italia dự kiến sẽ tiến vào biển Đen bất kỳ lúc nào, từ bây giờ, mặc dù ban đầu nó có kế hoạch vào vùng biển này từ hôm 8-6. Trong khi đó, chiếc tàu trinh sát điện tử Dupuy de Lome của Pháp dự kiến cũng sẽ trở lại biển Đen trong vài ngày tới sau khi nó rời khỏi đây hồi tháng 5".

“Do đó, tại biển Đen sẽ có 4 tàu chiến của NATO, trong đó có chiếc khinh hạm Surcouf của Hải quân Pháp và tàu tuần dương USS Vella Gulf (CG-72) của Hải quân Mỹ”, nguồn tin giấu tên cho biết thêm.

Mục đích của sự hiện diện này là nhằm cung cấp sự ủng hộ về tinh thần đối với chính quyền Kiev. Mục đích quân sự thực sự nằm ở việc tiến hành trinh sát các cơ sở quân sự của Hạm đội biển Đen nằm ở bán đảo Crimea, cũng như các mục tiêu chính quyền và chiến lược quan trọng trong khu vực này.

NATO triển khai cùng lúc 2 tàu trinh sát điện tử tại biển Đen ảnh 1

Tàu tình báo Dupuy de Lome của Pháp


Tàu trinh sát điện tử Dupuy de Lome (A-759) được thiết kế để thực hiện công tác tình báo trên biển nhằm thu thập tín hiệu và thông tin của đối phương. Con tàu được Pháp đưa vào phục vụ trong hải quân nước này từ năm 2006.

Theo hiệp ước Montreux, tàu chiến không thuộc các quốc gia ở biển Đen chỉ có thể ở lại vùng biển này không quá 21 ngày, nên các tàu chiến của NATO đã phải luân phiên triển khai tới vùng biển này nhằm đảm bảo duy trì liên tục sự hiện diện quân sự tại đây.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc NATO vi phạm hiệp ước Montreux, vì cho rằng tàu USS Taylor của Mỹ đã ở lại vùng biển này quá 21 ngày so với quy định trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 vừa qua, sau khi được cho là đã bị mắc cạn ở vùng biển gần Thổ Nhĩ Kỳ.