NATO trang bị cho quân đội Ukraine vũ khí từ thời Xô-viết

ANTĐ - Những thành viên mới nhất ở NATO ở Đông Âu đang nhượng lại kho vũ khí từ thời Xô-viết cho quân đội Ukraine, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết và nói thêm rằng khối đồng minh đang đổ thêm dầu vào cuộc nội chiến này lửa của Ukraine.

Ông Dmitry Rogozin, người chịu trách nhiệm về ngành công nghiệp quốc phòng, đã viết trên trang Twitter của mình rằng NATO đang yêu cầu những thành viên mới nhất của bỏ đi những loại vũ khí quân sự từ thời Xô-viết và gửi đến cho Ukraine.

Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin

“Đổi lại, Mỹ đã sẵn sàng đền bù cho “tổn thất” của những nước thành viên mới. Ngành công nghiệp quân sự Mỹ chắc hẳn rất vui mừng”, ông Rogozin viết.

Trong những tháng khủng hoảng ở Ukraine vừa qua, các nước thành viên NATO, đứng đầu là Mỹ, đã tuyên bố sẽ gửi các loại vũ khí thường đến cho binh lính Ukraine, bao gồm đồng phục, lều trại và thậm chí là một số hướng dẫn viên để huấn luyện quân đội Ukraine chiến đấu với quân li khai miền đông.

Nhà bình luận chính trị Mikhail Rostovsky đã nói với hãng thống tấn RIA Novosti rằng EU và Mỹ không hề nghĩ đến Ukraine mà chỉ chú ý đến sự trung lập hoá của Nga. Ông đã so sánh những chính sách của Mỹ và châu Âu với những gì mà cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và cựu Tổng thống Pháp François Mitterrand đã làm với sự kiện sáp nhập Đông và Tây Đức năm 1990.

Ông Rostovsky cho rằng EU và Mỹ đang tìm cách ngăn cản quan hệ giữa Moscow và Kiev để hạn chế tham vọng phát triển của Nga và châu Âu thì đang “trượt dần trong cuộc khủng hoảng lớn nhất từ thời chiến tranh lạnh”.