NATO phá hủy máy phát tín hiệu truyền hình Lybia

ANTĐ - Hôm qua 30-7, máy bay chiến đấu của NATO đã tấn công trạm phát tín hiệu vệ tinh của truyền hình nhà nước Libya ở thủ đô Tripoli.

Phi vụ tấn công thể hiện nỗ lực để phá hủy bộ máy tuyên truyền của chế độ ông Muammar Gaddafi. Tuy nhiên, sóng truyền hình Libya vẫn được phát bình thường ở Tripoli vào sáng 30-7.

Vụ không kích này diễn ra sau cái chết của tổng tư lệnh lực lượng nổi dậy Abdel Fatah Younis. Xác của ông này đã được phát hiện ở ngoại ô Benghazhi, thủ phủ của phe chống chính phủ, cùng với hai sĩ quan cấp cao dưới quyền. Cái chết của ông Younis được cho là sẽ gây chia rẽ trong lực lượng phe nổi dậy.

Từ sự kiện chia rẽ trong lực lượng nổi dậy, các nhà phân tích cho rằng chắc chắn truyền thông nhà nước Libya sẽ khai thác vào yếu tố này, thông qua các phương tiện truyền thông của mình. Do vậy, việc oanh kích phá hủy trạm phát tín hiệu truyền hình của Libya có thể với mục đích ngăn chặn những thông tin bất lợi cho phe nổi dậy do lực lượng NATO yểm trợ.