NATO liên tục không kích nhầm nhà dân Afghanistan

ANTĐ - Người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, ông Aimal Faizi ngày 7-5 nhấn mạnh những cuộc không kích nhầm của NATO trong những ngày gần đây khiến nhiều dân thường nước này thiệt mạng là không thể chấp nhận được. 

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi Mỹ và Afghanistan ký Thỏa thuận đối tác chiến lược. “Tổng thống Karzai nói rằng nếu cuộc sống của người dân thường Afghanistan không được an toàn thì Thỏa thuận này sẽ mất đi ý nghĩa và tinh thần của nó” - ông Faizi nói, đồng thời cho biết Tổng thống Karzai đã yêu cầu các bên liên quan tiến hành điều tra vụ việc. 

Theo giới chức địa phương tại Afghanistan, đã có 14 thường dân nước này thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong các cuộc không kích hôm 7-5 của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO chỉ huy vào các địa điểm nghi có phiến quân  Taliban ẩn náu tại tỉnh Badghis, nhưng lại không kích nhầm vào nhà dân. Trong số những người thiệt mạng có cả phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, ISAF nói rằng, có 3 phiến quân đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích này. 

Trước đó, hôm 4-5, tại tỉnh miền nam Helmand, 6 thường dân Afghanistan cũng thiệt mạng trong vụ không kích nhầm của ISAF vào một ngôi nhà. Những người thiệt mạng gồm 2 bé trai, 3 bé gái và 1 phụ nữ. ISAF đã xác nhận vụ việc này đồng thời xin lỗi và cam kết sẽ giúp đỡ những thành viên còn lại của gia đình này.