NATO khởi động diễn tập quy mô lớn ở vùng Baltic

ANTĐ - Một cuộc tập trận quy mô lớn vừa được khởi động ở Latvia, với sự tham gia của 10 nước thành viên NATO, huy động 4.700 lính và 800 phương tiện quân sự. Nga cho rằng hành động này của NATO là một dấu hiệu của sự hung hăng.

Cuộc tập trận trên mặt đất Saber Strike đang được diễn ra lần thứ 4 trong năm, cùng thời gian với cuộc diễn tập hải quân Baltic Host 2014 và Baltops 2014.

Binh lính từ 10 nước Mỹ, Canada, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Na Uy và Anh Quốc sẽ tham gia sự kiện lần này.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 đã xuất hiện tại lễ khai mạc cuộc diễn tập

Cuộc tập trận 2 tuần này được diễn ra chủ yếu ở vùng Baltic và một vài phần còn lại sẽ tiến hành ở Đức.

Theo bộ trường quốc phòng Latvia, đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của NATO diễn ra ở Latvia kể từ khi nước này gia nhập khối đồng minh vào năm 2004. Buổi khai mạc đã được hoan nghênh bằng sự hiện diện máy bay ném bom chiến lược B-52 trên bầu trời.

Tổng cộng, diễn tập Saber Strike sẽ bao gồm 2.600 lính chủ yếu đến từ Đan Mạch (1.1000), Lithuania (900), Mỹ (200), Anh Quốc (100), Ba Lan (50) và một vài chục lính từ Estonia và Phần Lan. Ngoài ra, 800 phương tiện chiến đấu sẽ được huy động trong sự kiện này.

Tàu khu trục nhỏ HMS Montrose của Anh và Type 23 cũng sẽ tham gia trong cuộc tập trận an ninh 2 tuần lần này.

Binh lính từ 10 nước thuộc NATO sẽ tham gia cuộc diễn tập quy mô lớn này

Hành động diễn tập quy mô lớn đến giữa lúc căng thẳng Nga – NATO về vấn đề khủng hoảng ở Ukraine đang tăng cao. Quân đồng minh đã tăng cường hiện diện quân sự trên các nước láng giềng của Nga để phản ứng với những hành động mà họ cho rằng là hung hăng của Nga.

Để phản ứng với hành động này, Nga đã đưa ra lời phát biểu: “Chúng tôi coi việc xây dựng quân sự trên lãnh thổ các nước láng giềng với Nga là một hành động khiêu khích có chủ ý. Việc tăng cường triển khai quân đến trung và đông Âu là một sự vi phạm thoả thuận giữa Nga và khối đồng minh. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không đứng nhìn và nhìn việc quân đội hoá tiếp tục diễn ra trên các nước láng giềng của mình. Nga sẽ làm những hành động chính trị và quân sự cần thiết để đảm bảo an ninh cho mình”.

Vào hôm 5/6, 8 máy bay F-16 của Mỹ đã đến căn cứ không quân Amari, sẵn sàng cho diễn tập không chiến. Tàu tiếp nhiên liệu KC-135, máy bay không vận và thuỷ không vận cũng đã cập bến cảng Amari. Ngoài ra, lực lượng không quân Estonia cũng sẽ bao gồm đội hỗ trợ và máy bay huấn luyện đa năng L-39.