Nasri chuẩn bị gia hạn với Man City

ANTĐ - Tiền vệ người Pháp chỉ còn một năm hợp đồng với Man City. Anh đang đàm phán về việc tiếp tục ở lại sân Etihad và khẳng định mình không hề hối tiếc vì đã rời Arsenal.

Samir Nasri tiết lộ anh đang đàm phán về một bản hợp đồng mới với Manchester City.

Nasri đến với Etihad vào năm 2011 và chỉ còn một năm nữa là mãn hạn hợp đồng. Sau một thời gian liên tục phải ngồi trên băng ghế dự bị, cầu thủ 26 tuổi này đã được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn dưới triều đại của HLV Manuel Pellegrini. Anh đã có 38 lần ra sân trên tất cả các đấu trường ở mùa giải năm nay và đóng góp 8 bàn thắng.

Nasri khẳng định anh rất muốn được tiếp tục gắn bó với CLB và hi vọng việc đàm phán về các điều khoản sẽ diễn ra suôn sẻ. "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu cuộc đàm phán", tiền vệ này chia sẻ với Canal +. "Chúng tôi chưa thống nhất được bất cứ thỏa thuận nào, nhưng nó sẽ sớm được sắp xếp. Tôi muốn ở lại CLB. Tôi cảm thấy mình được HLV tin tưởng và đánh giá cao."

Nasri đã trở lại là chính mình dưới triều đại của HLV Pellegrini

Nasri đã nâng cao chiếc cúp Premier League, FA Cup và Capital One Cup cùng với Man City. Anh nhấn mạnh rằng mình đã có một quyết định chính xác khi rời Arsenal bởi họ tỏ ra thiếu tham vọng.

Tiền vệ này cho biết thêm: "Khi đến với Manchester City, tôi được gia nhập một CLB với Yaya Toure, David Silva, Sergio Aguero và Carlos Tevez. Tôi đã trải qua ba mùa giải ở Arsenal mà không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Cuối mùa giải, họ còn bán đi cầu thủ xuất sắc nhất  - Cesc Fabregas".

"Dù không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng nhưng tôi đã yêu cầu một buổi nói chuyện với HLV Arsene Wenger. Ông ấy bảo tôi không phải lo lắng vì Arsenal đã ký hợp đồng với Gervinho và sẽ tiếp tục nhận được thêm ngân sách để mua sắm. Tôi thích được gia nhập Man City hơn. Tôi đã giành được danh hiệu ở đây và có thu nhập tốt hơn. Tôi rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình".