NASA bất ngờ lên tiếng cảm ơn Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  NASA gửi lời cảm ơn Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) vì đã đưa phi hành gia người Mỹ Mark Vande Hei trở về Trái đất an toàn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) theo đúng lịch trình.
NASA gửi lời cảm ơn Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) vì đã đưa phi hành gia người Mỹ Mark Vande Hei trở về Trái đất an toàn

NASA gửi lời cảm ơn Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) vì đã đưa phi hành gia người Mỹ Mark Vande Hei trở về Trái đất an toàn

Theo RT, phi hành gia Vande Hei đã quay trở lại Trái đất cùng với các đồng nghiệp trên ISS, gồm các phi hành gia Pyotr Dubrov và Anton Shkaplerov của Nga, vào ngày 30-3-2022, trên khoang tàu vũ trụ Soyuz theo đúng lịch trình.

Con tàu đưa 3 phi hành gia này đã đáp xuống sân bay vũ trụ Baikonur của Nga tại Kazakhstan, và từ đây phi hành gia người Mỹ Vande Hei sẽ trở về nhà ở Houston.

Vande Hei đã chính thức trở thành phi hành gia người Mỹ ở trong vũ trụ lâu nhất kể từ khi được phóng lên ISS cùng phi hành gia Dubrov vào tháng 4-2021.

Trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 31-3, bà Kathy Lueders, quan chức Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) đã cảm ơn Roscosmos và cho biết: “Chúng ta đã đưa Mark Vande Hei trở về nhà an toàn”.

Ngay cả khi Washington tìm cách trừng phạt Nga liên quan đến lĩnh vực hàng không vũ trụ, NASA dường như không thay đổi kế hoạch của mình về việc cử các phi hành gia Mỹ lên ISS.