ANTD.VN - Các
nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm ra công
thức tạo ra loại tơ siêu bền bằng cách thay đổi chế độ ăn của tằm; cụ thể là
cho chúng ăn lá dâu xịt dung dịch chứa ống nano cacbon và graphene.
ANTĐ - Sáng 8-5, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo quốc tế
“Công nghệ sơn nano từ vỏ trấu” do Tập đoàn Sơn KOVA tổ chức, thu hút gần 300
khách mời, bao gồm nhiều chuyên gia ngành sơn và hóa chất đến từ các tập đoàn
đa quốc gia trên thế giới.
ANTĐ - Phần cuối: Trong tương lai, vũ khí lazer là phần không thể thiếu trong quân sự kết hợp với công nghệ thông tin chính xác. Ngoài ra, việc phát triển vật liệu có thể tự sửa chữa, hàn gắn các vết thương trên thân máy bay.
ANTĐ - Pin nano không lớn hơn kích thước của một hạt muối và mỏng hơn sợi tóc người đến 80.000 lần nhưng chứa đầy đủ các thành tố để sản sinh ra dòng điện.
ANTĐ - Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Stanford (Mỹ) vừa phát triển thành công một phương thức giúp con người leo trèo dễ dàng như “người nhện” dựa vào một miếng đệm gắn trên tay mô phỏng khả năng leo trèo của loài tắc kè và một loại lực đặc biệt có tên Van der Waals.
ANTĐ - Các phương tiện tác chiến Nga như máy bay chiến đấu, xe tăng, xe bọc thép... sẽ có khả năng phòng vệ cực manh với các tấm giáp nano siêu bền do các nhà khoa học của “NEVZ-Soyuz” sản xuất.
ANTĐ - Chiếc điện thoại hết pin vào đúng lúc bạn đang thực hiện một gọi quan trọng. Điều này khiến bạn sẽ bực mình hét vào chiếc điện thoại, nhưng cũng chẳng ích gì. Tuy nhiên, một công nghệ mới sẽ khiến những tiếng la hét bực tức của bạn sẽ không còn vô nghĩa bởi nhờ đó, chiếc điện thoại lại “sống dậy“, giúp bạn tiếp tục cuộc chuyện trò.
ANTĐ - Ngày 13-8, Izvestia đưa tin, công ty NEVZ-Soyuz của Nga đang phát triển loại công nghệ nano mới, cho phép sản xuất xe thiết giáp bằng gốm siêu nhẹ cho quân đội và cảnh sát vào cuối năm 2015.
ANTĐ - Trở thành Tiến sĩ Vật lý của Đại học Bách khoa Paris (Pháp), một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, ở tuổi 26, niềm say mê với vật lý của Nguyễn Quang Tường như đã trở thành tài sản của đời anh.
ANTĐ - Đến năm 2050, con người có thể đi lên vũ trụ và trở về Trái Đất như... đi chợ. Giấc mơ đó sẽ thành hiện thực nhờ kế hoạch xây dựng một cầu thang máy nối lên vũ trụ của một công ty Nhật Bản.
ANTĐ - Với sáng chế của các nhà khoa học trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, người Việt Nam sẽ được hưởng sản phẩm có công nghệ tốt nhất thế giới góp phần ngăn cản dịch bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp.
ANTĐ - Chiều qua 19-10, học bổng nghiên cứu khoa học L’Oréal - Unesco năm 2012 đã được Hội đồng khoa học chính thức trao cho 3 nhà khoa học nữ, với mỗi học bổng trị giá 200 triệu đồng.
ANTĐ - Trong lịch sử, con người chinh phục vũ trụ bằng những phương tiện đầy rủi ro và vô cùng tốn kém: Phóng tên lửa chở tàu vũ trụ lên quỹ đạo Trái đất và xa hơn. Nhiều phi hành gia đã bỏ mạng trong những chuyến bay mạo hiểm đó. Thế kỷ 21 có thể sẽ chứng kiến một phương tiện khác an toàn và tiết kiệm hơn mà vẫn mang lại hiệu quả như ý: Thang máy vũ trụ.
ANTĐ - Da được cho là một trong những bộ phận “chinh chiến” nhất của cơ thể. Nó bảo vệ mọi thứ bên trong, giúp cơ thể không bị mất nước và duy trì thân nhiệt, chưa kể đặc tính đàn hồi, dễ tái tạo của da rất công hiệu trong ngành y tế. Dựa trên các đặc tính đó, các nhà khoa học trên thế giới đang từng bước tạo ra đột phá trong công nghệ về da.