‘Nâng’ ý thức phòng, chống tội phạm cho người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổ công tác Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội ngày 5-1 đã đến khu đô thị Đặng Xá, phát tờ rơi, cẩm nang tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho người dân.

Chỉ huy Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an huyện Gia Lâm cho biết, ngay những ngày đầu năm 2023 và xuyên suốt năm 2022, một trong những nội dung quan trọng được Ban chỉ huy Công an huyện chỉ đạo, là chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm đến từng khu dân cư, từng người dân.

Người dân phấn khởi đón nhận thông tin tuyên truyền hữu ích

Người dân phấn khởi đón nhận thông tin tuyên truyền hữu ích

Từ thực tiễn tình hình và công tác đấu tranh, Công an huyện đã xây dựng và triển khai cuốn “Sổ tay tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” với 10 nội dung tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, tín dụng đen, trộm cắp, tệ nạn xã hội và cách phòng chống; qua đó chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, thị trấn phát trực tiếp tới từng hộ dân trên địa bàn. “Trong năm 2022, đã có 57.936 cuốn sổ tay được phát đến các hộ gia đình, người dân; và chúng tôi tin rằng, đó là cơ sở, nền tảng tốt phục vụ ý thức, nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm”, chỉ huy Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ nhìn nhận.

Tết càng gần, ý thức phòng chống tội phạm càng cần được nâng cao

Tết càng gần, ý thức phòng chống tội phạm càng cần được nâng cao

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội bảo vệ Tết Quý Mão 2023, Công an huyện Gia Lâm tiếp tục chỉ đạo xây dựng 10.000 tờ rơi khổ A4, 1.000 áp phích khổ A2, tuyên truyền “Thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao”.

Ngày 5-1-2023, cán bộ chiến sỹ đội Cảnh sát hình sự và đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trực tiếp phối hợp cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ, Công an xã Đặng Xá phát 3.000 tờ rơi, dán áp phích tuyên truyền tại khu 31 ha, khu đô thị Đặng Xá - nơi đông dân cư qua lại.

Người dân tập trung tìm hiểu thông tin cảnh báo tội phạm

Người dân tập trung tìm hiểu thông tin cảnh báo tội phạm

Sự chủ động, hình ảnh gần gũi của các chiến sỹ Công an đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Anh Đặng Thanh Bình (trú tại tổ Kiên Thành, thị trấn Trâu Quỳ) bày tỏ: “Hết sức cần thiết và ý nghĩa! Giờ đang là thời điểm “Tháng củ mật”. Các đồng chí Công an về tận khu dân cư để tuyên truyền, nhắc nhở, không chỉ giúp nâng cao ý thức người dân, mà còn thêm gần gũi tình quân dân cá nước. Thật sự cảm kích vì an toàn, bình yên của chúng tôi luôn được các anh Công an chăm lo”.

Trong thời gian tới, Công an huyện Gia Lâm tiếp tục yêu cầu Công an các xã, thị trấn tham mưu, đề xuất chính quyền địa phương in sao nội dung phát tận tay tới từng hộ dân, dán áp phích tại các khu vực công cộng nhằm cảnh báo, nâng cao ý thức cho người dân phòng ngừa loại tội phạm trên dịp tết cận kề. Đồng thời phối hợp với Trung tâm văn hóa - thể thao huyện tuyên truyền qua hệ thống đài phát thanh để khuyến cáo người dân.