Nắng nóng tăng nguy cơ sinh non

ANTD.VN - Qua theo dõi 223.375 ca sinh tại 12 bệnh viện trên khắp nước Mỹ, các nhà nghiên cứu phát hiện, trong 7 tuần đầu của thai kỳ, phụ nữ sống trong môi trường nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh có thể tăng nguy cơ sinh non. 

Theo các nhà khoa học, sự căng thẳng do quá nóng hoặc lạnh có thể cản trở sự phát triển của nhau thai hoặc làm thay đổi lưu lượng máu đến tử cung, cả hai đều có thể dẫn đến chuyển dạ sớm. Theo đó, những phụ nữ sống trong vùng rất lạnh tăng 20% nguy cơ sinh con trước 34 tuần, 9% sinh lúc 34-36 tuần và 3% sinh lúc 37 - 38 tuần.

Phụ nữ có thai trùng với đợt nắng nóng cực đoan tăng 11% nguy cơ sinh trước 34 tuần và 4% nguy cơ sinh khoảng 37 - 38 tuần. Một thai kỳ đủ tháng là 39 - 40 tuần, trong khi sinh non xảy ra trước 37 tuần thai  làm tăng nguy cơ tử vong trẻ sơ sinh, bệnh suyễn, bệnh phổi và khuyết tật.