Nắng nóng chưa từng thấy tại Thủ đô Cairo, Ai Cập

ANTĐ -Thủ đô Cairo và một số tỉnh của Ai Cập đã chứng kiến một ngày nắng nóng chưa từng thấy vào hôm 27-5, khi nhiệt độ có lúc lên tới 45 độ C.      

Nắng nóng chưa từng thấy tại Thủ đô Cairo, Ai Cập ảnh 1

Người dân nhảy xuống sông Nile ở Al Minya Governorate, Ai Cập để giải nhiệt


 “Nguyên nhân thời tiết khắc nghiệt là do vùng áp suất thấp ở sa mạc kết hợp với gió tây từ sa mạc miền Tây thổi về”, Wahid Saudi - một phát ngôn viên của Cơ quan khí tượng Ai Cập cho biết. Hầu hết người dân ở quốc gia đông dân nhất Arập này đã phải ở trong nhà hoặc nơi kín để tránh hiện tượng thời tiết cực đoan với những cơn gió mang theo lượng bụi khổng lồ.

 Công sở và trường học vắng người, dịch vụ giải khát và các cửa hàng bán quạt, điều hòa đều trở nên đắt khách.Trong khi đó, nắng nóng gần 50 độ C đã khiến số người Ấn Độ tử vong vì thời tiết lên tới 1.371 người. Tại đây, những cánh đồng khô cạn, những con đường biến dạng nhựa đường vì nắng nóng. Pakistan và Israel cũng không tránh khỏi hiện tượng thời tiết cực đoan này.