Nâng cao tinh thần, ý thức thượng tôn pháp luật

ANTĐ - Tiến tới Ngày Pháp luật Việt Nam đầu tiên (ngày 9-11-2013), hôm qua (1-11), Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo thông báo tính chất, ý nghĩa và nội dụng triển khai các hoạt động liên quan. 

Ông Trần Tiến Dũng  - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết, kể từ năm nay, Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Ngày Pháp luật Việt Nam cũng là dịp giáo dục và nâng cao tinh thần, ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Được chọn vào ngày mà nước ta ban hành bản Hiến pháp đầu tiên, năm 1946, Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tới đây còn đánh dấu một sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị - pháp luật. Đó là Quốc hội sẽ thông qua Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Về nội dung triển khai, Bộ Tư pháp khuyến cáo, mọi hoạt động phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.