Nâng cao nhận thức, giúp học sinh nhận diện, tránh xa ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hội phụ nữ Phòng Tham mưu và Hội phụ nữ CAQ Đống Đa phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tác hại ma túy cho học sinh trường THCS Quang Trung, quận Đống Đa.

Bất chấp thời tiết không ủng hộ, hàng trăm học sinh khối 6,7,8 trường THCS Đống Đa đã có một buổi truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả.

Theo Trung tá Lê Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Tham mưu, trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện một số trường hợp học sinh tại các trường phổ thông bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy và đã thành thực trạng đáng báo động trong cộng đồng.

Thông qua hình ảnh trực quan bằng câu hỏi, các học sinh cấp THCS đã có thêm nhận thức về các loại ma túy mới

Thông qua hình ảnh trực quan bằng câu hỏi, các học sinh cấp THCS đã có thêm nhận thức về các loại ma túy mới

Điển hình như vụ việc xảy ra mới đây trên địa bàn quận Hà Đông, 3 học sinh đã bị bạn học cùng lớp nhỏ tinh dầu thuốc lá điện tử vào chai nước ngọt khiến các em bị ngất xỉu, phải đưa đi bệnh viện.

“Nhiều loại ma túy mới đã xuất hiện trong hình dạng bánh, kẹo socola, kẹo mút khiến các em học sinh tò mò gây nên hậu quả khôn lường. Do đó việc tuyên truyền, nhận diện ma túy trong học sinh là hết sức cần thiết” – Trung tá Hoàng Vũ Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ CAQ Đống Đa nhìn nhận.

Năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng ban hành kế hoạch tuyên truyền, yêu cầu các nhà trường tích hợp nội dung giáo dục về phòng, chống tệ nạn ma túy trong một số môn học chính khóa. Đây là một trong những cách làm hay, phối hợp hiệu quả với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh, giúp các em có các kiến thức cơ bản, tư duy và cái nhìn đúng đắn để phòng ngừa các tệ nạn.

Hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi

Hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi

Theo ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, trên địa bàn quận hiện có 15 trường Đại học, Học viện; 3 trường cao đẳng; 4 trường trung cấp nghề; 6 trường THPT và 19 THCS.

Bên cạnh sự phát triển kinh tế - xã hội, sự phát triển về công nghệ thông tin và những mặt trái tác động đến môi trường xã hội, trong đó có môi trường giáo dục. Một trong các mặt trái của tệ nạn xã hội là ma túy. “Đây là thứ tệ nạn hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững, đẩy lùi sự phát triển của xã hội, hủy hoại thể xác tâm hồn và sự phát triển của con người” - ông Hà Anh Tuấn nhìn nhận.

Phấn khích khi nhận các phần quà

Phấn khích khi nhận các phần quà

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ thực tế, UBND quận Đống Đa đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 160 về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục qua các em học sinh của các trường học, nhằm giúp các thầy cô giáo và các em học sinh có kiến thức cơ bản, nhận biết và đánh giá những tác hại sự nguy hiểm của các chất gây nghiện, ma túy, thuốc lá điện tử. Từ đó xây dựng các biện pháp phòng chống và nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp hiệu quả thiết thực giữa Ban chỉ huy CAQ với Phòng Giáo dục Đào tạo, các ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đảm bảo an toàn an ninh học đường, nâng cao và phát triển toàn diện chất lượng hệ thống giáo dục đào tạo của quận Đống Đa và Thủ đô Hà Nội.

Tại buổi tuyên truyền, thông qua các câu hỏi do Thiếu tá Trần Thị Minh, cán bộ Phòng Tham mưu và đồng nghiệp soạn thảo, các em học sinh được thông tin về mục đích và thủ đoạn của các đối tượng khi lôi kéo học sinh nói riêng và giới trẻ nói chung sử dụng ma túy.

Tuyên truyền trực quan giúp các em học sinh nhận thức nhanh hơn về các loại ma túy, từ đó tránh xa để một môi trường học đường không ma túy

Tuyên truyền trực quan giúp các em học sinh nhận thức nhanh hơn về các loại ma túy, từ đó tránh xa để một môi trường học đường không ma túy

Những kiến thức bổ ích từ buổi tuyên truyền này sẽ giúp các em nâng cao hiểu biết, từ đó có thể bảo vệ được bản thân và gia đình trước những nguy cơ xâm nhập học đường của tệ nạn ma túy. Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và các em học sinh trường THCS Quang Trung đã hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, từ đó có sự chuyển biến về nhận thức, luôn “nói không với ma túy”, và có hành động tự giác đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm ma túy, góp phần cùng với nhà trường thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đào tạo toàn diện, xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh, an toàn.