Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ

ANTĐ - Đó là nội dung buổi tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ theo chức năng”, do Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội chủ trì, phối hợp với một số đơn vị CATP tổ chức hôm qua, 14-6.

Một giờ học võ thuật tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội

Theo Đại tá Phạm Ngọc Bích - Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP (viết tắt là Trung tâm), mục tiêu nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ là một bước quan trọng trong chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho CBCS Công an Thủ đô đã được Giám đốc CATP phê duyệt qua kế hoạch về tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ cho CBCS giai đoạn 2013-2015. “Để giúp mỗi CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngoài sự đòi hỏi tinh thần nỗ lực, học hỏi kinh nghiệm, yêu ngành yêu nghề, cần phải tổ chức bồi dưỡng, học tập để từng cá nhân đảm bảo nắm chắc các kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, xử lý đúng quy định các tình huống liên quan đến công tác giữ gìn ANTT”, Đại tá Phạm Ngọc Bích nhấn mạnh.

Trước buổi tọa đàm, Trung tâm đã nhận được 13 tham luận của các đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện thuộc CATP xoay quanh nội dung nêu trên. Tại buổi tọa đàm, có 7 ý kiến tham gia phân tích sâu, kỹ hơn những nội dung đề cập. Các ý kiến cơ bản tập trung đánh giá, phân tích về thực trạng chất lượng huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ trong những năm qua, chỉ ra ưu điểm, tồn tại và phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới. 

Bên cạnh những mặt đã đạt được, các báo cáo tham luận cũng đã thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, hạn chế về khách quan và chủ quan trong công tác đào tạo, huấn luyện, quản lý chiến sỹ nghĩa vụ. Theo Ban lãnh đạo Trung tâm, công tác huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ thời gian tới sẽ có nhiều thuận lợi, như cơ sở vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ đã được xây dựng mới, tập trung ở một địa điểm. Cùng với đó, ban lãnh đạo Trung tâm chú trọng hơn nữa việc xây dựng đoàn kết, thống nhất lãnh đạo chỉ huy, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, huấn luyện; phát huy mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, trường của Bộ Công an, của CATP và các quận, huyện trong huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ nói riêng và các mặt công tác chung của Trung tâm.