Nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ cho lực lượng Công an Thủ đô

ANTĐ - Sáng nay 22/4, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc của Ban Giám đốc CATP và đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ với Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP.
5 năm sau khi đi vào hoạt động theo Quyết định thành lập của Bộ Công an, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, đóng góp vào công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.
 Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP chủ trì buổi làm việc

Cùng với việc phối hợp với các nhà trường trong lực lượng CAND tổ chức đào tạo 30 lớp đại học vừa học vừa làm, trung cấp chính quy không tập trung, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, kể từ năm 2009, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP đã trực tiếp huấn luyện 6 khóa huấn luyện chiến sĩ mới, với 2800 học viên.

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Trung tâm, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP cũng nhấn mạnh 8 tồn tại trong công tác huấn luyện đào tạo như việc chấp hành quy nội quy, quy định, quy chế chưa cao; đào tạo huấn luyện chưa có quy trình chuẩn mực dẫn đến chất lượng đầu ra còn có những hạn chế nhất định.

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP thẳng thắn chỉ ra nhiều điểm cần khắc phục để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong thời gian tới

Đánh giá cao tầm quan trọng của công tác đào tạo huấn luyện trong lực lượng Công an Thủ đô, đồng chí Giám đốc CATP cũng nêu rõ 6 nội dung yêu cầu Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ cần quán triệt thực hiện nghiêm túc, qua đó rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót, đoàn kết, kỷ cương, xây dựng Trung tâm xứng tầm với vị thế của Công an Thủ đô, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt yêu cầu công tác bảo vệ ANTT trong tình hình mới.