Năm Thìn, cùng xem Rồng uốn lượn

ANTĐ - Cá Rồng, loài được tôn là vua của các loài cả cảnh, được nuôi phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là tại khu vực châu Á.

Năm Thìn, cùng xem Rồng uốn lượn ảnh 1
Một con Huyết- Fafulong trưởng thành (Ảnh sưu tầm)

Con Huyết-Fafulong nhỏ (Ảnh chụp từ clip)

Con cá Rồng trong clip dưới đây thuộc sở hữu của một người chơi tại Hà Nội. Anh tiết lộ, đã mua nó về với giá khoảng gần 80 triệu đồng. Tên đầy đủ của nó là Huyết- Fafulong (có nghĩa là một con Huyết long có gù)- một trong những dòng cá quý hiếm và đắt đỏ bậc nhất của loài cá Rồng. Với kích thước trên dưới 30cm, đây là một con cá non, chưa phát triển về màu sắc.

Ở giai đoạn nuôi này, người chơi chủ yếu tập trung giữ dáng cho con cá phát triển thật cân đối, không bị mập quá. Sau khoảng 3-4 năm, con cá mới hoàn toàn trưởng thành, trổ mã.

Đây là một con Huyết long không có gù- kém giá trị hơn so với dòng Huyết- fafulong
(Ảnh sưu tầm)

Cá Rồng có dáng bơi uyển chuyển và điềm tĩnh, tựa như Rồng uốn lượn trong mây. Khi săn mồi lại đặc biệt dũng mãnh, nhanh nhẹn. Nhân dịp năm Nhâm Thìn 2012, xin cùng giới thiệu đến quý độc giả clip về loài cá này.

Huyết-Fafulong cỡ 30cm